Xúc tiến hợp tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn
Ngày 14/11, tại Hà Nội, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Chương trình xúc tiến hợp tác xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn.

Sự kiện nhằm phát huy giá trị của một Công viên địa chất toàn cầu, triển khai hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và phát triển Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.
Lạng Sơn là mảnh đất gắn liền với truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc với những địa danh lẫy lừng như: Ải Chi Lăng; Bắc Sơn; Đường số 4 và các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Mẫu Sơn, khu di tích Nhị - Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc. “Xứ Lạng” cũng là quê hương của nhiều dân tộc ít người vùng núi Đông Bắc Việt Nam, điển hình là dân tộc Tày - Nùng, với đặc trưng văn hoá riêng thể hiện qua các lễ hội, làng nghề, các di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, tôn giáo, các làn điệu dân ca, ẩm thực...

Theo các chuyên gia, với tiềm năng du lịch phong phú mà đặc biệt là các giá trị văn hoá đậm đà bản sắc các dân tộc vùng Đông Bắc, du lịch Lạng Sơn có thể phát triển các sản phẩm đặc thù như du lịch văn hóa, tâm linh; du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái; du lịch cộng đồng, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.
Cùng với đó, Công viên địa chất Lạng Sơn được UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu có tổng diện tích 4.842,58 km² và dân số gần 627.000 người. Bao gồm 38 điểm tham quan thuộc 4 tuyến du lịch: Tuyến 1: Khám phá Thế giới Thượng ngàn; Tuyến 2: Hành trình về miền Thiên giới; Tuyến 3: Cuộc sống dân dã nơi trần thế; Tuyến 4: Đường đến Thuỷ cung.

Công viên địa chất có cảnh quan kỳ vĩ luôn gắn liền với đời sống văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số. Chính bản sắc văn hóa đa dạng, từ kiến trúc, ẩm thực đến lễ hội truyền thống, đã tạo nên một sức hấp dẫn kép, giúp du khách không chỉ đến tham quan mà còn muốn ở lại lâu hơn, tiêu dùng nhiều hơn.
Một số hình ảnh diễn ra tại sự kiện:




