Xứng đáng với niềm tin của đồng bào Công giáo

Tiến Đạt 12/10/2023 17:36

Sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, chiều 12/10, Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Nguyễn Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Quang cảnh buổi tiếp đoàn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết, sau hai ngày làm việc, Đại hội Đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội vinh dự được đón tiếp Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Linh mục Trần Xuân Mạnh, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Gửi lời cảm ơn chân thành tới UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong việc chuẩn bị, tổ chức để làm nên thành công của Đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh khẳng định, là thành viên của MTTQ Việt Nam, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn trung thành theo đường hướng "kính Chúa yêu nước", sống phúc âm giữa lòng dân tộc, người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt, nỗ lực làm tròn bổn phận, trách nhiệm của mình, tích cực vận động mọi người tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động.

Linh mục Trần Xuân Mạnh mong muốn UBTƯ MTTQ Việt Nam tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ, hướng dẫn Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi tiếp đoàn. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi khi được gặp mặt các vị trong Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đến chào thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam và thông báo kết quả Đại hội, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII đã thành công tốt đẹp; đồng thời chúc mừng các vị đã được Đại hội tín nhiệm hiệp thương suy cử vào Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa VIII; đặc biệt là chúc mừng Linh mục Trần Xuân Mạnh vừa được Đại hội tín nhiệm hiệp thương suy cử làm Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2018-2023 của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trân trọng ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời cũng trân trọng biểu dương và cảm ơn những đóng góp của các vị linh mục, nam nữ tu sỹ và đồng bào Công giáo đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà lưu niệm cho Linh mục Trần Xuân Mạnh.
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng tặng quà lưu niệm cho Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, sau Đại hội cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, Chương trình hành động và các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VIII đi vào cuộc sống, qua đó lan tỏa tinh thần, nội dung và chủ đề Đại hội về "Hiệp hành – Chia sẻ - Phục vụ" đến với mọi người Công giáo Việt Nam, đến với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp và nhân dân ở các cộng đồng dân cư.

Bên cạnh đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cần tăng cường đổi mới về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, bám sát cơ sở, bám sát phong trào, tăng cường ký kết các Chương trình phối hợp công tác với các cơ quan nhà nước, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội,… để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội, nhất là trong triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo” và các chương trình an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo khác…

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhận quà lưu niệm từ Linh mục Trần Xuân Mạnh. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.

“Cần định kỳ tổ chức tập hợp ý kiến của các vị giáo phẩm và đồng bào Công giáo, nắm bắt và phản ánh kịp thời những tâm tư nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của các vị chức sắc, chức việc, tu sỹ và đồng bào Công giáo để phản ánh, kiến nghị với Nhà nước và MTTQ Việt Nam xem xét giải quyết, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và tăng cường sự gắn bó, đồng hành cùng dân tộc của người Công giáo Việt Nam”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gợi mở.

Tin tưởng các vị được cử vào Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khoá VIII sẽ luôn phát huy tốt vai trò, hoàn thành tốt trọng trách mà Đại hội giao phó, xứng đáng với niềm tin của đồng bào Công giáo trong cả nước, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, với trách nhiệm của mình, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ thường xuyên quan tâm phối hợp, tạo các điều kiện cần thiết để phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng phát triển, thiết thực, hiệu quả, qua đó nâng cao vai trò xã hội và uy tín của Ủy ban đối với đất nước, với xã hội và giáo hội.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Xứng đáng với niềm tin của đồng bào Công giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO