Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Xuôi ngược cuộc chiến Covid-19

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xuôi ngược cuộc chiến Covid-19

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) chính thức thông báo sẽ gọi tên các biến thể của virus Corona (SARS-CoV-2) theo bảng chữ cái Hy Lạp, nhằm tránh việc kỳ thị các quốc gia phát hiện ra các biến thể này lần đầu tiên. Như vậy, trong trường hợp này, ký tự alphabet của bảng chữ cái Hy Lạp sẽ được áp dụng.

Theo đó, biến thể lần đầu tiên phát hiện ở Anh (B.1.1.7) được liệt kê đầu tiên vào nhóm biến thể đáng lo ngại của WHO, gọi là biến thể Alpha.

Biến thể thứ hai ở Nam Phi (B.1.351) gọi là biến thể Beta. Biến thể phát hiện lần đầu tiên ở Brazil (P1) gọi là biến thể Gamma.

Biến thể mới nhất trong nhóm biến thể đáng lo ngại là B.1.617, phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ, được chia thành các dòng phụ: Dòng phụ B.1.617.2 gọi là biến thể Delta, còn dòng B.1.617.1 gọi là Kappa.

Nhân viên y tế Nepal trong những ngày Covid-19 bùng phát.
Nhân viên y tế Nepal trong những ngày Covid-19 bùng phát.

“Không quốc gia nào đáng bị kỳ thị”

Cơ quan y tế của LHQ cho rằng, tên gọi khoa học có những thuận lợi riêng nhưng lại khó đọc, khó nhớ và dễ bị hiểu sai. “Do đó, mọi người thường hay gọi các biến thể dựa vào nơi chúng được phát hiện. Điều này gây ra sự kỳ thị và phân biệt đối xử” -WHO cho biết.

Tuy nhiên, như một cách đáp lại, tờ Guardian dẫn lời giới khoa học cho rằng trong lịch sử các dịch bệnh thường được gọi tên theo địa phương phát hiện ra bệnh lần đầu tiên. Ví dụ, một trong các trường hợp này là virus Ebola, được đặt tên theo sông Ebola ở Congo do virus được phát hiện lần đầu vào năm 1976 gần con sông này. Một trường hợp khác là đại dịch cúm Tây Ban Nha hồi năm 1918.

Trước tình thế đó, WHO cho biết, cách gọi mới sẽ không thay thế hệ thống đặt tên theo khoa học nhưng sẽ cung cấp các tên gọi mới “đơn giản, dễ đọc và dễ nhớ” đối với các biến thể. “Không quốc gia nào đáng bị kỳ thị vì việc phát hiện và báo cáo về các biến thể” - bà Maria van Kerkhove, chuyên gia dịch tễ học của WHO, nói.

“Miếng dán vi kim”

Trong cuộc chiến giằng co với Covid-19 suốt từ cuối năm 2019, đầu năm 2020 đến nay, thì việc nghiên cứu, điều chế vaccine được cho là cực kỳ quan trọng nhằm tạo miễn dịch cộng đồng, vì nói như Barbara Cyndie - một chuyên gia vi trùng học thì trước sau gì chúng ta cũng không tiêu diệt được SARS-CoV-2 mà phải sống chung với nó. Vì thế, vaccine tạo ra miễn dịch cộng đồng là điều quan trọng nhất.

Mới đây, ngày 5/6, Công ty Vaxxas của Australia thông báo, cuộc thử nghiệm đối với vaccine ngừa Covid-19 Hexapro của Đại học Texas (Mỹ) đã cho thấy những kết quả tích cực. Hexapro là loại vaccine sử dụng miếng dán mà không dùng phương pháp tiêm, nó khác hẳn với tất cả các loại vaccine Covid-19 đã được WHO công nhận và đang lưu hành trên phạm vi toàn cầu.

“Đây là một kết quả nghiên cứu quan trọng, rất có thể sẽ tạo ra bước ngoặt cho cuộc chiến chống Covid-19. Vì vaccine dạng tiêm không phải đã được tất cả mọi người hoan nghênh, cũng như giá thành của chúng là khó với đối với người nghèo”- bà Barbara nói.

Thiết bị xét nghiệm SARS-COV-2 chỉ mất 5 phút

Cơ quan Dược phẩm và thực phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép khẩn cấp cho phòng thí nghiệm Abbot bắt đầu sản xuất các thiết bị xét nghiệm này để cung cấp cho các cơ sở chăm sóc y tế. Đó là thiết bị xét nghiệm cầm tay có thể thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 5 phút, và thông báo kết quả âm tính trong 13 phút.

Thực tế thì FDA không phê chuẩn hay phủ nhận thiết bị trên, nhưng được quyền cho phép các phòng thí nghiệm và cơ sở chăm sóc y tế sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Thiết bị xét nghiệm trên chỉ có kích cỡ tương đương một lò nướng nhỏ và sử dụng công nghệ phân tử, cho phép nó triển khai ở ngoài “4 bức tường của bệnh viện tại các điểm nóng dịch”.

Chủ tịch Abbot Robert Ford khẳng định: “Đại dịch Covid-19 sẽ bị đánh bại trên nhiều mặt trận, và một thiết bị xét nghiệm cầm tay dùng công nghệ phân tử cho kết quả trong vài phút sẽ bổ sung vào loạt giải pháp chẩn đoán cần thiết để tiêu diệt virus”.

TS David Muller tại Trường Đại học Queensland - phụ trách các cuộc thử nghiệm lâm sàng, cho biết các thử nghiệm sử dụng miếng dán vaccine Hexapro trên chuột đang cho kết quả ấn tượng, thậm chí còn tốt hơn so với kết quả sử dụng một loại vaccine dạng tiêm.

Cụ thể, kết quả thử nghiệm cho thấy đã xuất hiện phản ứng trung hòa kháng thể đối với Covid-19 với chỉ một liều duy nhất.

Miếng dán có hàng nghìn “vi kim” (microprojections) trên bề mặt chứa vaccine Hexapro.

TS Muller khẳng định, những miếng dán này khi đặt lên da sẽ giúp tạo ra phản ứng miễn dịch ngay lập tức và mạnh hơn nhiều so với phương pháp tiêm thông thường.

Không giống như kim tiêm, miếng dán không gây tổn thương và vì chỉ sử dụng một lần nên không có nguy cơ lây nhiễm chéo.

Trong khi đó, Hexapro là loại vaccine tương đối ổn định vì vậy các miếng dán chứa vaccine có thể được bảo quản ở nhiệt độ bình thường. Nó có thể duy trì ổn định trong ít nhất 30 ngày ở nhiệt độ 25 độ C và 1 tuần ở 40 độ C.

Theo GS Robert Booy - Giám đốc Y tế của Vaxxas đồng thời là chuyên gia về vaccine và các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Sydney, thì “miếng dán vi kim” có thể dễ dàng đến được các khu vực rừng núi hoặc quần đảo xa xôi của bất kỳ quốc gia nào ở châu Á hoặc châu Phi, khi mà các vaccine hiện tại đang được sử dụng gặp khó khăn trong việc bảo quản để có thể đưa đến những khu vực này.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng lưu ý, đây cũng chỉ mới là kết quả bước đầu, rất có thể “miếng dán vi kim” sẽ chỉ có được “trong tương lai”.

Ứng phó với biến chủng mới

Nói về việc điều chế các loại vaccine ngừa Covid-19, giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo rằng chúng ta đã “bỏ quên quy định cũ khi ứng phó biến chủng virus mới”. Và đó là điều nguy hiểm vì trong cuộc rượt đuổi này bao giờ vaccine cũng “chạy theo” virus.

Cơn ác mộng biến chủng Covid-19. Ảnh minh họa của Anadolu.
Cơn ác mộng biến chủng Covid-19. Ảnh minh họa của Anadolu.

Tại thời điểm này, các biến thể đáng quan ngại nhất của virus SARS-CoV-2 bao gồm: Biến thể B.1.1.7 (phát hiện ở Anh) đã được ghi nhận ở 155 quốc gia, biến thể B.1.351 (ở Nam Phi) đã được ghi nhận ở 111 quốc gia, biến thể P.1 (ở Brazil) đã được ghi nhận ở 62 quốc gia, và biến thể B.1.617 (ở Ấn Độ) đã được ghi nhận ở 63 quốc gia. Những biến chủng virus này lây lan nhanh hơn, trong một số trường hợp còn làm cho bệnh nặng hơn.

Đặc biệt, chủng virus từ Ấn Độ lây lan rất nhanh, bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, nhưng diễn tiến xấu rất nhanh sau đó.

Theo giới chuyên gia y tế, vì vậy cách ly vẫn là biện pháp hiệu quả nhất để giảm, cắt đứt đường lây của virus SARS-CoV-2 khi chúng hoàn toàn có thể kết hợp với nhau tạo ra biến chủng mới và biến đổi gene để tự hoàn thiện, né vaccine của chúng cũng sẽ nhanh hơn.

“Quá vui mừng vì đã có vaccine, nhiều người quên mất rằng việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tụ tập đông đã là biện pháp vô cùng quan trọng giúp chúng ta khống chế, kiểm soát nguồn lây của Covid-19” - bà Barbara nói và thêm rằng, virus luôn lẩn khuất trong cộng đồng, vì thế nếu không tự bảo vệ mình sự hậu quả sẽ đến rất nhanh.

Nepal trong "sóng thần" Covid-19

Nepal, quốc gia láng giềng của Ấn Độ tiếp tục bị đe dọa bởi Covid-19. Trong khi sức nóng của dịch Covid-19 ở Ấn Độ đã giảm nhiệt thì hình như độ nóng lại tràn sang Nepal.

Nhân viên y tế và giới chức Nepal đang phải vật lộn để ngăn chặn sự gia tăng đột biến số ca nhiễm, và họ đã gọi đó là những đợt “sóng thần” chết chóc. Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm Covid-19 của Nepal đã tăng nhanh, với tỷ lệ cứ 15 người làm xét nghiệm thì có 2 người dương tính. Các binh sĩ quân đội Nepal trong trang phục bảo hộ kín bưng đã trở thành hình ảnh quen thuộc.

“Các cơ sở y tế của chúng tôi luôn phải vận hành với cường độ cực đại, trong khi có quá nhiều các ca bệnh có triệu chứng và họ chỉ nhập viện khi bệnh đã nặng” - Hemanta Chandra Ojha, làm việc tại Bộ phận Kiểm soát dịch bệnh Nepal, cho hay.

Budhi Setiawan, người đứng đầu bộ phận y tế của Quỹ Nhi đồng liên hợp quốc Unicef Nepal, cho biết tác động của đợt lây nhiễm mới là tàn khốc. “Số lượng lớn ca nhiễm đã khiến hệ thống y tế gặp nhiều áp lực. Bệnh nhân trong bão dịch sẽ dễ bị tổn thương hơn vì không nhận được sự chăm sóc đầy đủ như trước đây” - ông Setiawan nói.

Phan Quang Vũ