Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở trợ giúp xã hội trên cả nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở trợ giúp xã hội trên cả nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn diện các cơ sở trợ giúp xã hội trên cả nước
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện quy trình tố tụng đối với Nguyễn Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau vụ việc một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (Quảng Ninh), Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương khẩn trương kiểm tra, rà soát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên toàn quốc, đặc biệt là các cơ sở ngoài công lập, nhằm bảo đảm an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế.

Tại văn bản, Cục Bảo trợ xã hội, Bộ Y tế cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí đã phản ánh vụ việc một học viên tử vong tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Bảo trợ xã hội yêu cầu các địa phương tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội, bảo đảm quyền và sự an toàn của các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng.

Cụ thể, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn, trong đó đặc biệt lưu ý đến các cơ sở ngoài công lập. Việc kiểm tra tập trung vào công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế, dễ bị tổn thương, bảo đảm các cơ sở hoạt động đúng nội dung được cấp phép và tuân thủ quy định tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội, cùng các văn bản pháp luật có liên quan.

Đối với các cơ sở tổ chức hoạt động không đúng theo nội dung được cấp phép, Bộ Y tế yêu cầu kiên quyết đình chỉ hoạt động theo thẩm quyền. Đồng thời, các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để phát hiện, làm rõ và kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có), bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Bộ Y tế cũng yêu cầu rà soát điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội. Với những cơ sở không đủ điều kiện, các địa phương cần bàn giao về địa phương quản lý những đối tượng có địa chỉ cư trú cụ thể; đồng thời lập danh sách các trường hợp không xác định được địa chỉ để xem xét, đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội công lập nhằm bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng phù hợp. Việc bố trí số lượng đối tượng tại mỗi cơ sở phải tương xứng với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên chăm sóc hiện có.

Một nội dung quan trọng khác được nhấn mạnh là yêu cầu các cơ sở trợ giúp xã hội tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho trẻ em và các nhóm đối tượng yếu thế. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở lắp đặt trang thiết bị theo dõi, giám sát phù hợp tại các khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn nguy cơ mất an toàn.

Song song với đó, trách nhiệm quản lý nhà nước của Sở Y tế và UBND cấp xã, phường trong việc quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn được yêu cầu tăng cường hơn nữa, tránh buông lỏng, thiếu kiểm tra định kỳ.

Trước đó, ngày 23/12/2025, tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà (cơ sở 2, khu Trại Lốc, phường An Sinh, tỉnh Quảng Ninh) đã xảy ra vụ việc xô xát khiến một học viên nam tử vong. Đáng chú ý, học viên này mới nhập học tại trung tâm được hai ngày trước khi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, UBND dân tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo UBND phường An Sinh, Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, làm rõ nguyên nhân. Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà rà soát, xác định trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý, theo dõi để xảy ra vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Đức Trân