15 năm hành trình tri ân các Anh hùng liệt sỹ
Ngày 16/9, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập với nhiều thành tích ấn tượng, khẳng định là cánh tay nối dài cho cơ quan chính sách các cấp, cho Đảng và Chính phủ trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, là chỗ dựa tin cậy của thân nhân gia đình liệt sĩ, đặc biệt là góp phần “trả lại tên” cho hơn 1.000 liệt sĩ.
Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam khẳng định 15 năm qua, gần 7.000 Hội viên Hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã một lòng, một dạ “ăn cơm nhà đi làm việc thiện”, thực hiện tốt đạo lý “ăn quả nhớ người trồng cây”, chung tay cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ thực hiện công tác tri ân liệt sĩ, quan tâm chăm sóc gia đình liệt sĩ.

15 năm qua, Hội đã thu thập, kết nối hỗ trợ thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đưa 207.121 thông tin về liệt sĩ lên các phương tiện thông tin đại chúng, thụ lý hơn 40.000 hồ sơ để tư vấn cho 36.861 lượt thân nhân đi tìm hài cốt liệt sĩ. Kết quả đã tìm được hài cốt của 661 liệt sĩ.
Cùng với đó, Hội đã hướng dẫn thủ tục để giám định ADN cho 1.258 hài cốt liệt sĩ, xác định đúng danh tính được 488 liệt sĩ. Như vậy, bằng thực chứng và giám định ADN, Hội đã góp phần trả lại tên cho hơn 1.000 liệt sĩ.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng nhấn mạnh, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ các cấp luôn thực hiện lời nguyện ước với vong linh các anh hùng liệt sĩ, đó là: “Đã nói là làm, làm thật và có kết quả thật”. Hội đã công phu nghiên cứu thực trạng, điều tra, khảo sát thân nhân gia đình liệt sĩ trên khắp cả nước.
Từ khảo sát thực tế, Hội đã kiến nghị với cơ quan chức năng cấp bổ sung, sửa đổi một số chính sách ưu đãi đối với liệt sĩ và thân nhân gia đình liệt sĩ. Trong 15 năm qua, toàn hội đã tặng gần 1.300 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa, nâng cấp 115 nhà; tặng gần 4.000 sổ tiết kiệm, 880 suất học bổng, 600 xe lăn, xe đạp, gần 70.000 suất quà; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho gần 30.000 lượt thân nhân liệt sĩ.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng xúc động ghi nhận, trong chặng đường 15 năm của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, đã có nhiều hội viên một lòng, một dạ vì công tác tri ân, không kể sớm, trưa vất vả, nhiều khi không kịp ăn để thực hiện công việc vì liệt sĩ, vì thân nhân gia đình liệt sĩ, tất cả các hoạt động đều hướng về đền ơn đáp nghĩa.

"Việc tìm kiếm hài cốt đồng đội trong rừng sâu hết sức vất vả, ngoài việc leo đèo, lội suối, sên, vắt, rắn độc, còn là tình hình an ninh trong rừng sâu núi thẳm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn… Đằng sau những dấu ấn ấn tượng trong công tác tri ân là trí tuệ, mồ hôi, công sức, là ý chí, là trách nhiệm, là bản lĩnh trái tim người lính, là tình đồng chí, đồng đội" - Trung tướng Hoàng Khánh Hưng chia sẻ.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, với sự đồng hành của các nhà tài trợ, đã trao hoa, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, trao kết quả giám định ADN cho thân nhân liệt sĩ, tặng nhà tình nghĩa, tặng quà thân nhân gia đình liệt sĩ. Hội cũng đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ” tặng các cá nhân tiêu biểu.