3/4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh được đưa về gia đình

Thanh Tùng 07/04/2023 16:29

Trưa 7/4, 3/4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay trực thăng ở Quảng Ninh là ông Hồ Tá Lực, bà Phạm Thị Bê cùng tro cốt của bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Hồ Tá Lực) đã được đưa về gia đình tại đường Tôn Đản, phường Hòa An quận Cẩm Lệ và đường Cô Bắc (phường Hải Châu 2, quận Hải Châu).

Do thi thể của bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) vừa được lực lượng cứu hộ tìm được vào sáng nay (7/4) nên sẽ về với gia đình ở số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An trong ngày mai (8/4) – người thân ông Hồ Tá Lực cho biết

Chiều 7/4, chúng tôi ghi nhận có rất đông bà con, bạn bè, xóm giềng của vợ chồng ông Hồ Tá Lực đã có mặt tại số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An để giúp đỡ gia đình lo hậu sự.

Thi thể ông Hồ Tá Lực và tro cốt bà Hồ Thị Oanh (em gái ông Lực) được đưa về gia đình trưa 7/4. Ảnh Thanh Tùng.

Chính quyền địa phương cũng bố trí dân quân tự vệ túc trực để đảm bảo trật tự và điều tiết giao thông trên đoạn đường qua nhà vợ chồng ông Hồ Tá Lực.

Liên quan đến vụ rơi máy bay khiến 4 du khách là người Đà Nẵng thiệt mạng, tối 6/4, chúng tôi được Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết Trung tâm Hỗ trợ Du khách TP Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình có người thân gặp nạn.

Họ hàng, bạn bè, người thân vợ chồng ông Hồ Tá Lực, có mặt tại số 422 đường Tôn Đản, phường Hòa An để giúp gia đình lo hậu sự. Ảnh: Thanh Tùng.

Như tin đã đưa, lúc 16h56 ngày 5/4, trực thăng Bell 505 (số hiệu VN-8650) do Đại tá phi công Chu Quang Minh điều khiển chở 4 khách du lịch (cùng trú tại Đà Nẵng) cất cánh từ đảo Tuần Châu (Quảng Ninh) để ngắm cảnh Vịnh hạ Long. Lúc 17h15, máy bay mất liên lạc với đài chỉ huy tại 20°51'55"N - 107°01'31"E (khu vực biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng

Vụ rơi máy bay đã khiến vợ chồng ông Hồ Tá Lực 59 tuổi, bà Nguyễn Thị Hội 60 tuổi (trú tại số 422 đường Tôn Đản phường Hòa An, quận Cẩm Lệ); bà Hồ Thị Oanh 51 tuổi, em gái ông Lực (trú tại phường Tam Thuận, quận Thanh Khê); bà Phạm Thị Bê 65 tuổi (trú tại đường Cô Bắc, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) thiệt mạng.

Trực thăng Bell 505 chở du khách ngắm cảnh Vịnh Hạ Long.

Theo thông tin mà chúng tôi có được, hoạt động trực thăng ngắm cảnh Đà Nẵng trên cao đang được cơ quan có trách nhiêm ở Đà Nẵng đề nghị tạm dừng sau vụ rơi máy bay trực thăng ở Quảng Ninh. Trực thăng ngắm cảnh Đà Nẵng trên cao là Bell 505 (số hiệu VN-8651). Trực thăng gặp nạn rơi ở Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) là Bell 505 (số hiệu VN-8650).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trực thăng Bell 505 được ra mắt tại 2013 Paris Airshow vào tháng 6 năm 2013 với vai trò Bell SLS (Short Light Single). Tên định danh Bell 505 được chính thức công bố vào tháng 2/2014. Chuyến bay đầu tiên diễn ra vào ngày 11/11/2014. Trực thăng được chứng nhận kiểu dáng bởi Transport Canada vào tháng 12/2016.

Bell 505 phục vụ du khách ngắm cảnh Đà Nẵng đang được cơ quan có trách nhiêm đề nghị tạm dừng sau vụ rơi máy bay trực thăng ở Quảng Ninh.

Theo giới thiệu trên trang https://tructhangvinhhalong.com trực thăng Bell 505Jet Ranger X là mẫu máy bay hạng nhẹ mới của hãng Bell Helicopter, đưa ra thị trường năm 2018 và được nhập khẩu về Việt Nam năm 2019, bổ sung vào đội máy bay phục vụ tour trực thăng ngắm Hạ Long.

Bell 505 có 5 chỗ ngồi nên có thể phục vụ tối đa 4 khách.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    3/4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng ở Quảng Ninh được đưa về gia đình

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO