Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

34 tác phẩm báo chí được trao giải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

34 tác phẩm báo chí được trao giải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VIII

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
34 tác phẩm báo chí được trao giải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội
lần thứ VIII
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Giải đặc biệt cho nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội)

Ngày 17/3, Thành uỷ Hà Nội tổ chức Lễ trao Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TP Hà Nội lần thứ VIII năm 2025.

Tới dự Lễ trao giải có: Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai.

Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ trao giải
Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại Lễ trao giải

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Trưởng Ban chỉ đạo giải nhấn mạnh, Lễ trao giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố lần VIII, năm 2025 là dịp tôn vinh những tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác xây dựng Đảng. Đồng thời cũng là dịp để khẳng định vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Theo ông Phong, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 đã được tổ chức thành công, đã khẳng định khát vọng phát triển và vai trò tiên phong của Thủ đô trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt là từ sau thành công của Đại hội XIV của Đảng đến nay, Thủ đô Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện bốn cam kết của Đảng bộ thành phố tại diễn đàn Đại hội XIV của Đảng. Đảng bộ thành phố đã quyết liệt đổi mới phương thức lãnh đạo, triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả 
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Phó tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Nguyễn Thị Sự trao Giải C cho các tác giả, nhóm tác giả 

Kinh tế Thủ đô tiếp tục tăng trưởng tích cực. GRDP năm 2025 tăng 8,16%, quy mô kinh tế đạt khoảng 63,5 tỷ USD. Thu ngân sách lần đầu tiên vượt ngưỡng 700 nghìn tỷ đồng. Và 3 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách tính cho đến ngày 15/3 đã đạt 216 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 30% dự toán. Tăng trưởng GRDP quý 1 của Thủ đô Hà Nội dự kiến sẽ tăng trưởng khoảng 10,23%. Đồng thời, Hà Nội cũng tiếp tục dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Những kết quả đó đã tạo nền tảng quan trọng để Hà Nội cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới với thế và lực mới. Nhưng điều đặc biệt là đã tạo dựng được niềm tin, đã khơi dậy được khát vọng phát triển của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô. “Minh chứng rõ rệt nhất là trong ngày 15/3, trong cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI, cử tri Hà Nội đã có tỷ lệ đi bầu đạt cao nhất trong nhiều nhiệm kỳ gần đây là 99,54%”, ông Phong nói.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Thanh Lâm và Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi trao Giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Những thành tựu chung đó, ông Phong khẳng định: Có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo. Sau 8 năm tổ chức, Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội đã ngày càng khẳng định được uy tín và sức lan tỏa, trở thành một diễn đàn quan trọng để báo chí và những người làm báo trực tiếp tham gia đóng góp vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thủ đô Hà Nội. Các tác phẩm dự giải năm nay đã phản ánh khá toàn diện những nội dung trọng tâm của công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố, từ đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, cũng như tạo dựng niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Mỗi tác phẩm được trao giải không chỉ là kết quả lao động sáng tạo một cách nghiêm túc mà còn minh chứng sinh động cho trách nhiệm, tâm huyết và bản lĩnh chính trị và hơn hết đó chính là tình yêu đối với Thủ đô Hà Nội của những người làm báo. 

Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả
Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh và Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm trao Giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Năm 2025, Ban Tổ chức tiếp nhận 323 tác phẩm của 36 cơ quan báo chí, tăng mạnh so với năm trước. Cơ cấu gồm 83 tác phẩm báo in, 206 báo điện tử, 6 phát thanh và 28 truyền hình, cho thấy sự tham gia ngày càng rộng rãi của các loại hình báo chí. Giải năm nay thu hút 29 cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và địa phương tham gia – mức cao nhất từ trước đến nay. Chất lượng tác phẩm được đánh giá đồng đều, nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, có chiều sâu và bản lĩnh chính trị vững vàng. Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải cho 34 tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc gồm 1 giải Đặc biệt, 3 giải A, 5 giải B, 7 giải C, 3 giải C chuyên đề và 15 giải Khuyến khích; và vinh danh 2 cơ quan báo chí tiêu biểu. Giải đặc biệt năm 2025 thuộc về nhóm tác giả Báo Hà Nội Mới (nay là Báo và phát thanh, truyền hình Hà Nội).

Năm 2026, ông Phong thông tin thành phố sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín; phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; khơi dậy khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến vì Thủ đô và đất nước.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Giải Đặc biệt cho nhóm tác giả
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng trao Giải Đặc biệt cho nhóm tác giả

Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2026 cũng như cả nhiệm kỳ ở mức độ rất cao, tăng trưởng từ 11% trở lên. Đồng thời tập trung để hoàn thiện bộ ba chiến lược, đó là quy hoạch, thể chế và mô hình phát triển mới. Chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng sang dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh. Thành phố cũng quyết tâm xử lý hiệu quả năm điểm nghẽn lớn cản trở sự phát triển của Thủ đô. Đồng thời, thành phố cũng sẽ đẩy nhanh các dự án hạ tầng chiến lược, các dự án lớn để tạo động lực cho Thủ đô phát triển trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, Hà Nội xác định văn hóa, giáo dục là nền tảng, sáng tạo là động lực, hội nhập để nâng tầm vị thế, tập trung phát triển công nghiệp văn hóa, phát triển, phát huy giá trị của di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội, xây dựng hình ảnh Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, người dân hạnh phúc. 

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, ông Phong cũng đã phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội lần thứ IX, năm 2026. 

Việt Thắng