50 năm Bệnh viện C Đà Nẵng: Định hướng trở thành trung tâm y học lão khoa chuyên sâu của khu vực
Ngày 23/5, Bệnh viện C Đà Nẵng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Bệnh viện C Đà Nẵng.
Bệnh viện đầu tiên của Đà Nẵng được Bộ Y tế xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu
Tại diễn văn khai mạc, Bác sĩ CK2 Nguyễn Trọng Thiện, Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng cho biết, tháng 3/1975, sau ngày TP Đà Nẵng giải phóng, Ban Dân y Khu 5, Bệnh viện 1, Bệnh viện 2 từ chiến khu trở về cùng lực lượng y tế tại chỗ tiếp quản Bệnh viện Việt – Đức Đà Nẵng.
Thường vụ Khu ủy Khu 5 quyết định đặt tên là Bệnh viện C, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cán bộ Khu 5.
Ngày 26/5/1976, Bệnh viện C được bàn giao trực thuộc Bộ Y tế, đây trở thành ngày thành lập bệnh viện; đồng thời xác định chức năng phục vụ cán bộ trung cao cấp, cán bộ hoạt động lâu năm, các anh hùng, nhân sĩ tiến bộ, những người có công với cách mạng thuộc các tỉnh Khu 5 cũ.
“Từ những ngày đầu cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhân lực mỏng, điều kiện chuyên môn hạn chế, các thế hệ lãnh đạo và cán bộ Bệnh viện đã kiên trì xây dựng từng bước vững chắc. Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, dù thuận lợi hay khó khăn, Bệnh viện luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững y đức, kỷ cương và tinh thần phụng sự; từng bước khẳng định vị thế là Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế tại miền Trung – Tây Nguyên”, Bác sĩ CK2 Nguyễn Trọng Thiện nói.
Năm 2025, Bệnh viện được Bộ Y tế xếp cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu và là bệnh viện đầu tiên của TP Đà Nẵng đạt được mức này.
Đặc biệt, trong bối cảnh già hóa dân số diễn ra nhanh chóng tại Việt Nam, định hướng phát triển của Bệnh viện C Đà Nẵng trong 10 năm tới chuyển mạnh từ mô hình “bệnh viện đa khoa điều trị bệnh cấp tính” sang mô hình “trung tâm y học chuyên sâu tích hợp chăm sóc người cao tuổi toàn diện”, lấy Lão khoa làm một trong những trụ cột chiến lược.
Đây cũng là hướng đi phù hợp với chức năng bệnh viện tuyến cuối khu vực trực thuộc Bộ Y tế, đồng thời kế thừa nền tảng hiện có của Khoa Lão khoa, Trung tâm Đột quỵ, Trung tâm Ung bướu và các chuyên khoa nội mạnh của bệnh viện.
Cụ thể, xây dựng Bệnh viện C Đà Nẵng trở thành Trung tâm y học lão khoa chuyên sâu hàng đầu miền Trung – Tây Nguyên; hạt nhân hình thành “Bệnh viện Lão khoa thành phố Đà Nẵng” trong tương lai; Trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật lão khoa khu vực; mô hình bệnh viện thông minh, tích hợp điều trị – phục hồi chức năng – chăm sóc dài hạn – chăm sóc tại nhà cho người cao tuổi.
Làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm bệnh viện lớn trên cả nước
Dịp này, Bác sĩ CK2 Nguyễn Trọng Thiện cũng thay mặt đội ngũ bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, nhân viên đã dày công vun đắp truyền thống đoàn kết, tận tụy vì người bệnh.

Trong chặng đường phát triển mới, Bác sĩ CK2 Nguyễn Trọng Thiện cho biết bệnh viện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ quản trị bệnh viện theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả, với các trụ cột phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số toàn diện...
Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chúc mừng Bệnh viện C Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đồng thời bày tỏ vui mừng trước dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt, ghi nhận chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển tự hào.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi khẳng định TP Đà Nẵng luôn trân trọng và đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bệnh viện C đối với sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, hỗ trợ chuyên môn cho các địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Lãnh đạo thành phố cũng rất vui mừng khi chứng kiến Bệnh viện C ngày càng phát triển mạnh mẽ, làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu ngang tầm các bệnh viện lớn trong cả nước; đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại; phát triển nhiều trung tâm chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, ung bướu, hồi sức tích cực, phục hồi chức năng, thận nhân tạo…
Đặc biệt, việc Bệnh viện C Đà Nẵng được Bộ Y tế xếp Cấp chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu vào năm 2025 là minh chứng rõ nét cho năng lực và uy tín của Bệnh viện trong hệ thống y tế quốc gia.
“TP Đà Nẵng đang định hướng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, trong đó y tế chuyên sâu và y tế chất lượng cao là một trong những lĩnh vực trọng điểm.
Chúng tôi tin tưởng Bệnh viện C Đà Nẵng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn nữa; từng bước trở thành trung tâm y học chuyên sâu hiện đại của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước; tiên phong trong chuyển đổi số y tế, phát triển y học chính xác, trí tuệ nhân tạo trong khám chữa bệnh và đặc biệt là mô hình chăm sóc toàn diện cho người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số hiện nay”, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói.
Khẳng định vị thế là bệnh viện đa khoa chuyên sâu khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Dự và phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên bày tỏ trân trọng và tự hào trước những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ bệnh viện từ những năm tháng khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực sau chiến tranh; trải qua thời kỳ bao cấp thiếu thốn; đến giai đoạn đổi mới, hội nhập và phát triển, tập thể Bệnh viện C Đà Nẵng luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, vượt khó, tận tụy, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Điều tôi đánh giá rất cao ở Bệnh viện C Đà Nẵng trong suốt nhiều năm qua không chỉ là sự phát triển về quy mô hay kỹ thuật chuyên môn, mà chính là truyền thống đoàn kết, thống nhất và bản lĩnh của tập thể bệnh viện. Đảng bộ bệnh viện đã thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện các mặt công tác; xây dựng được sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động; giữ gìn môi trường làm việc dân chủ, trách nhiệm, giàu tình người”, Thứ trưởng nhấn mạnh.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên ghi nhận và biểu dương những thành tích của Bệnh viện C Đà Nẵng đã không ngừng đổi mới, đầu tư phát triển chuyên môn kỹ thuật, triển khai nhiều kỹ thuật cao ngang tầm với các bệnh viện lớn trong nước; từng bước khẳng định vị thế là bệnh viện đa khoa chuyên sâu khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
“Tôi đánh giá cao, hoàn toàn ủng hộ định hướng phát triển của Bệnh viện C Đà Nẵng trong giai đoạn tới, đặc biệt là định hướng xây dựng bệnh viện theo mô hình trung tâm y học chuyên sâu, tích hợp chăm sóc người cao tuổi toàn diện, lấy Lão khoa làm một trong những trụ cột chiến lược. Đây là hướng đi rất phù hợp với xu thế già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng ở nước ta”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.
Đối với các dự án đầu tư đang triển khai, nhất là dự án Trung tâm chăm sóc, điều trị chất lượng cao, Thứ trưởng đề nghị bệnh viện cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện; khẩn trương hoàn thành dự án và sớm đưa công trình vào hoạt động phục vụ cán bộ và nhân dân.




