Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài được đặc xá

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ tịch nước quyết định đặc xá năm 2026 cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có điều kiện được hưởng đặc xá, trong đó có 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài.

Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan có liên quan tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Theo quyết định số 751/QĐ-CTN, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6/2026.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với báo chí.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an trao đổi với báo chí.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc người phạm tội tham nhũng có thuộc diện được đặc xá trong đợt này hay không, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định, những trường hợp phạm tội về tham nhũng nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quyết định của Chủ tịch nước và hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá thì vẫn được xem xét đặc xá như các đối tượng khác.

Đối với số phạm nhân thuộc các vụ án, vụ việc do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, có 133 phạm nhân trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này.

Về quy trình xét duyệt đặc xá, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước, các cơ sở giam giữ thuộc lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đều tổ chức quán triệt, triển khai quyết định thông qua hệ thống truyền thanh nội bộ, đồng thời niêm yết công khai tại các cơ sở giam giữ. Trong các buổi sinh hoạt, phạm nhân được thông báo rõ về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện được đề nghị đặc xá.

Trên cơ sở đó, từng phạm nhân tự rà soát, đối chiếu điều kiện của mình để làm đơn đề nghị. Các tổ, đội phạm nhân tiến hành rà soát, bình xét theo quy trình; sau đó, trại giam và các cơ sở giam giữ họp xem xét, lập hồ sơ đề nghị. Hồ sơ tiếp tục được các tổ thẩm định liên ngành kiểm tra, đánh giá trước khi Ban Chỉ đạo của Bộ Công an họp xét, xin ý kiến các bộ, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá.

Quang cảnh buổi họp báo.
Quang cảnh buổi họp báo.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến khẳng định, công tác xét duyệt hồ sơ đặc xá được thực hiện rất dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Tất cả hồ sơ đề nghị đặc xá lần này đều được sự thống nhất cao của Hội đồng tư vấn đặc xá trước khi trình Chủ tịch nước quyết định đặc xá.

Về khả năng có thêm đợt đặc xá vào dịp Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước và thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch nước. Do đó, cơ quan chức năng chỉ triển khai khi có quyết định của Chủ tịch nước.

Các đợt đặc xá được thực hiện nhân những sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Năm 2025, đặc xá được thực hiện vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh. Năm 2026, Chủ tịch nước quyết định đặc xá nhằm chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

Trả lời câu hỏi trong số những phạm nhân được đặc xá lần này có bao nhiêu phạm nhân liên quan đến án kinh tế và bao nhiêu phạm nhân là người nước ngoài, Thượng tướng Lê Văn Tuyến cho biết, trong tổng số 9.950 phạm nhân được đặc xá đợt này, có 644 người phạm các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.

Đối với phạm nhân là người nước ngoài, đợt đặc xá năm 2026 có 63 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài, gồm 56 nam và 7 nữ, thuộc nhiều quốc tịch khác nhau

Thượng tướng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh, ngành Công an, nhất là lực lượng công an cơ sở sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị để hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, làm ăn, sinh sống, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Anh Vũ