Báo Đại đoàn kết Văn hóa

64 đôi bò tranh tài kịch tính tại Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

64 đôi bò tranh tài kịch tính tại Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ngày 20/9, tại sân đua bò xã Tri Tôn, tỉnh An Giang (thuộc Khu Liên hợp Thể thao – Du lịch Tà Pạ – Soài Chek), hàng ngàn khán giả đã có dịp chứng kiến những vòng đua kịch tính, hấp dẫn và đầy cảm xúc của Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 – năm 2025.

Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc của tỉnh An Giang, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đồng thời là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. (ảnh: Phương Vũ)
Đây là sự kiện văn hóa – thể thao đặc sắc của tỉnh An Giang, gắn liền với đời sống tinh thần của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi, đồng thời là hoạt động chào mừng nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. (ảnh: Phương Vũ)
Hội Đua bò năm nay có sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang, gồm: xã Tri Tôn, xã Ba Chúc, xã Ô Lâm, xã Cô Tô, xã Vĩnh Gia, xã An Cư, xã Núi Cấm, xã Giang Thành, phường Chi Lăng và phường Tịnh Biên. (ảnh: Phương Vũ)
Hội Đua bò năm nay có sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc đến từ 10 xã, phường trong tỉnh An Giang, gồm: xã Tri Tôn, xã Ba Chúc, xã Ô Lâm, xã Cô Tô, xã Vĩnh Gia, xã An Cư, xã Núi Cấm, xã Giang Thành, phường Chi Lăng và phường Tịnh Biên. (ảnh: Phương Vũ)
Các đôi bò thi đấu tranh tài quyết liệt, mang đến cho khán giả những vòng đua kịch tính, hấp dẫn. (ảnh: Phương Vũ)
Các đôi bò thi đấu tranh tài quyết liệt, mang đến cho khán giả những vòng đua kịch tính, hấp dẫn. (ảnh: Phương Vũ)

 

Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta – lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa. Ban đầu, đua bò chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa, vừa giải trí vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. (ảnh: Phương Vũ)
Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ phong tục của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta – lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa. Ban đầu, đua bò chỉ là hoạt động vui chơi cộng đồng tại các sân chùa, vừa giải trí vừa gắn kết tình làng nghĩa xóm. (ảnh: Phương Vũ)
Qua thời gian, với sức hấp dẫn đặc biệt, trò chơi dân gian này đã phát triển thành lễ hội quy mô lớn, được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của vùng Bảy Núi. (ảnh: Phương Vũ)
Qua thời gian, với sức hấp dẫn đặc biệt, trò chơi dân gian này đã phát triển thành lễ hội quy mô lớn, được tổ chức thường niên và trở thành nét đẹp văn hóa tiêu biểu của vùng Bảy Núi. (ảnh: Phương Vũ)
Ngày 19/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa “Hội Đua bò Bảy Núi – An Giang” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự khẳng định giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer, đồng thời nâng tầm hội đua thành thương hiệu văn hóa – du lịch nổi bật của An Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung. (ảnh: Phương Vũ)
Ngày 19/01/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-BVHTTDL, chính thức đưa “Hội Đua bò Bảy Núi – An Giang” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây là sự khẳng định giá trị văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer, đồng thời nâng tầm hội đua thành thương hiệu văn hóa – du lịch nổi bật của An Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung. (ảnh: Phương Vũ)
Hội Đua bò Bảy Núi không chỉ là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của nhân dân An Giang. (ảnh: Trung Phạm).
Hội Đua bò Bảy Núi không chỉ là một môn thể thao, mà còn là biểu tượng văn hóa, niềm tự hào của nhân dân An Giang. (ảnh: Trung Phạm).
Các chủ bò và nài bò là linh hồn của đường đua, khi bỏ nhiều công sức chăm sóc, huấn luyện những “chiến mã” khỏe mạnh, dẻo dai để cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn. (ảnh: Trung Phạm)
Các chủ bò và nài bò là linh hồn của đường đua, khi bỏ nhiều công sức chăm sóc, huấn luyện những “chiến mã” khỏe mạnh, dẻo dai để cống hiến những màn tranh tài hấp dẫn. (ảnh: Trung Phạm)
Giải thưởng của Hội Đua bò gồm năm nay gồm:  Cúp, cờ, hiện vật và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư; 04 giải khuyến khích và giải dành cho tài xế điều khiển bò xuất sắc; giải thưởng cho 16 đôi bò xuất sắc vượt qua được 2 vòng loại. Ngoài ra, 8 đôi bò đạt giải cao còn được tặng 01 điện thoại Samsung A06 kèm gói cước 5G của Viettel, trị giá 3 triệu đồng/phần quà; đôi bò Giải Nhất được tặng kèm 01 máy động cơ dầu Kubota trị giá 35 triệu đồng. (ảnh: Phương Vũ)
Giải thưởng của Hội Đua bò gồm năm nay gồm: Cúp, cờ, hiện vật và tiền thưởng cho các giải Nhất, Nhì, Ba, Tư; 04 giải khuyến khích và giải dành cho tài xế điều khiển bò xuất sắc; giải thưởng cho 16 đôi bò xuất sắc vượt qua được 2 vòng loại. Ngoài ra, 8 đôi bò đạt giải cao còn được tặng 01 điện thoại Samsung A06 kèm gói cước 5G của Viettel, trị giá 3 triệu đồng/phần quà; đôi bò Giải Nhất được tặng kèm 01 máy động cơ dầu Kubota trị giá 35 triệu đồng. (ảnh: Phương Vũ)

Thanh Tiến