8h sáng nay, Tây Ban Nha đấu Hà Lan tại tứ kết World Cup Nữ 2023

PV (theo TTXVN) 11/08/2023 07:30

Trận mở màn vòng tứ kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan vào lúc 8 giờ sáng 11/8 hứa hẹn rất hấp dẫn và đội bóng nào giành quyền vào bán kết World Cup Nữ 2023 cũng hoàn toàn xứng đáng.

Tây Ban Nha hay Hà Lan sẽ giành vé vào bán kết World Cup Nữ 2023.

Trận mở màn cho vòng tứ kết World Cup Nữ 2023 chính là "nội chiến châu Âu" giữa Tây Ban Nha và Hà Lan vào lúc 8h sáng 11/8.

Đây cũng là trận đấu duy nhất mà hai đại diện châu Âu chạm trán nhau. Ba trận còn lại sẽ là màn đối đầu châu Âu và phần còn lại.

Trước màn chạm trán này, Tây Ban Nha và Hà Lan đã từng nhiều lần có dịp chạm trán nhau, ưu thế có phần đang nghiêng về phía "Bò tót."

Ở 7 lần gặp nhau kể từ năm 2003 đến nay, Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha đã giành đến 4 chiến thắng, thua 2 và hòa 1, trong đó đội bóng này toàn thắng cả ba lần gần nhất gặp nhau.

Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên hai đội bóng này có dịp đối đầu nhau ở sân chơi World Cup.

Tại giải đấu năm nay, cả hai đội đều đang thể hiện phong độ tốt. Thế nên, việc Tây Ban Nha hay Hà Lan giành được chiến thắng đều hoàn toàn xứng đáng.

Trước trận này, Tây Ban Nha chính là đội bóng gây ấn tượng nhất vòng 1/8 khi có chiến thắng đậm 5-1 trước đối thủ Thụy Sĩ.

Trong khi đó, Hà Lan đã chặn hành trình lịch sử của Đội tuyển Nữ Nam Phi bằng trận thắng nhẹ nhàng 2-0.

Lịch thi đấu vòng tứ kết và phân nhánh bán kết World Cup Nữ 2023

Tám đội tuyển đã vượt qua vòng 1/8 để giành quyền vào tứ kết World Cup Nữ 2023 gồm có Tây Ban Nha, Nhật Bản, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Pháp, Colombia và đồng chủ nhà Australia.

Sau khi 8 cái tên lộ diện, ban tổ chức cũng đã xác định được 4 cặp đấu tại vòng tứ kết , cũng như nhánh đấu cho bán kết.

Tại tứ kết, Tây Ban Nha chạm trán Hà Lan, trong khi Thụy Điển sẽ đối đầu với Nhật Bản. Đội tuyển Nữ Pháp đụng độ chủ nhà Australia còn Colombia đối mặt thách thức mang tên Anh.

Theo lịch thi đấu, 4 trận đấu thuộc vòng tứ kết World Cup Nữ 2023 sẽ diễn ra trong hai ngày 11 và 12/8.

Trận mở màn vòng tứ kết sẽ diễn ra vào lúc 8h ngày 11/8 sẽ là "đại chiến" Đội tuyển Nữ Tây Ban Nha và Đội tuyển Nữ Hà Lan.

Cặp đấu này được nhận định cân tài cân sức nên rất khó dự đoán kết quả cuối cùng.

Các cặp bán kết và hành trình đến chung kết World Cup Nữ.

Tiếp đó, đến 14h30 ngày 11/8, Đội tuyển Nữ Nhật Bản sẽ có màn so tài với Đội tuyển Nữ Thụy Điển. Hai đội bóng hiện vẫn đang bất bại tại World Cup Nữ 2023.

Nếu cùng giành chiến thắng, Tây Ban Nha và Nhật Bản (hai đội cùng bảng C) sẽ có dịp tái ngộ nhau tại vòng bán kết.

Ngày 12/8, hai trận đấu tứ kết còn lại sẽ diễn ra. Australia đối đầu Pháp vào lúc 14h, trong khi cặp đấu Anh-Colombia diễn ra lúc 17h30.

Cặp đấu Australia-Pháp được nhận định khá cân bằng và cơ hội được chia đều cho cả. Trong khi đó, ở cặp còn lại, Đội tuyển Anh được đánh giá cao hơn so với đại diện đến từ Nam Mỹ.

Lịch thi đấu vòng tứ kết World Cup Nữ 2023

Ngày 11/8
08h00 Tây Ban Nha - Hà Lan
14h30 Nhật Bản - Thụy Điển

Ngày 12/8
14h00 Pháp - Australia
17h30 Anh - Colombia

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    8h sáng nay, Tây Ban Nha đấu Hà Lan tại tứ kết World Cup Nữ 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO