92,7 % số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1

Nguyễn Hoài 28/08/2023 16:12

Theo thông tin từ Vụ Giáo dục đại học (Bộ GDĐT), số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 sau khi lọc ảo là 92,7 % trong tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học năm 2023.

So với số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023, số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1 chiếm 61,1%.

Vụ Giáo dục đại học cũng thông tin, trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, cả nước có 65,9 % số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên tổng số thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trường đại học tư vấn tuyển sinh cho thí sinh.

Tuy tỷ lệ này của năm 2023 và năm 2022 thấp hơn khá nhiều so với các năm trước đó, nhưng đây là con số thực chất thể hiện nguyện vọng và tương ứng với thực chất năng lực của thí sinh.

Lý do bởi theo quy trình đăng ký xét tuyển đổi mới từ năm 2022, các thí sinh được đăng ký xét tuyển sau khi đã biết kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thời điểm này, các trường đại học đã hoàn tất công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 và đang tổ chức cho thí sinh xác nhận nhập học.

Theo quy định, thí sinh bắt đầu thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT từ nay cho tới trước 17h ngày 8/9.

Thí sinh không xác nhận nhập học trong thời gian quy định, nếu không có lý do chính đáng, coi như không trúng tuyển.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    92,7 % số thí sinh trúng tuyển đại học đợt 1

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO