Ấm áp phiên chợ ‘0 đồng’ dành cho công nhân, người lao động thất nghiệp

Hoàng Trang 09/09/2023 18:27

Ngày 9/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức phiên chợ “0 đồng” nhằm hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, công nhân lao động ở trọ đang thất nghiệp.

Theo đó, 250 hộ gia đình khó khăn được phát phiếu mua hàng với giá “0 đồng”, bao gồm các mặt hàng, thực phẩm thiết yếu như: Gạo, rau, trứng, dầu ăn, mì tôm, nước tương, xúc xích,… với tổng trị giá khoảng 100 triệu đồng, do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, ủng hộ.

Người dân mua gạo tại phiên chợ “0 đồng”.

Cầm trên tay phần quà từ phiên chợ "0 đồng", chị Mai Thị Hiền Thảo, ở trọ trên địa bàn phường Tân Phước không giấu sự xúc động, chị bày tỏ: “Tôi đã thất nghiệp vài tháng nay, công việc thì chưa tìm được, lại còn nuôi con nhỏ nên cuộc sống rất khó khăn. Hôm nay được biết đến phiên chợ này, có nhiều mặt hàng nhu yếu phẩm để mình lựa chọn với giá “0 đồng”, tôi thấy rất vui và cảm động, nhiêu đây đủ để gia đình tôi sử dụng trong vòng nửa tháng”.

Niềm vui của một chị công nhân sau khi mua hàng tại phiên chợ "0 đồng".

Không chỉ chị Thảo mà rất nhiều công nhân, người lao động mất việc làm, người có hoàn cảnh khó khăn tham gia phiên chợ đều chung cảm giác như vậy. Bà Lê Thị Mỹ Duyên, ngụ phường Tân Phước, cho biết: “Với nghề bán vé số lại còn nuôi hai con nhỏ nên cuộc sống rất chật vật. Những phần quà từ phiên chợ “0 đồng” hôm nay sẽ giúp tôi và gia đình vượt qua khó khăn trước mắt”.

Phần lớn người mua hàng đều có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Phạm Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Phước cho biết, thời gian gần đây, đời sống công nhân, người lao động gặp nhiều khó khăn do việc làm không bảo đảm, có khá nhiều công nhân đang sinh sống ở các khu trọ trên địa bàn bị mất việc, hoặc không có việc làm ổn định.

“Trước tình hình khó khăn chung, chúng tôi tổ chức phiên chợ “0 đồng” dành riêng cho đối tượng người lao động, công nhân bị mất việc nhằm chia sẻ một phần khó khăn để họ có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Bình nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp phiên chợ ‘0 đồng’ dành cho công nhân, người lao động thất nghiệp

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO