Báo Đại Đoàn Kết Góc nhìn Đại Đoàn Kết

Ấm lòng người yếu thế

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ấm lòng người yếu thế

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tết Nguyên đán là dịp để các gia đình đoàn viên, sum vầy. Song, không phải ai cũng có điều kiện sắm Tết, một số gia đình nghèo thậm chí còn không có tiền chi tiêu trong dịp Tết. Do vậy, hàng năm Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương chăm lo cho người nghèo, để ai cũng có Tết.

Từ chủ trường này, các tổ chức đoàn thể đã hiện thực hóa bằng những hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo như ủng hộ vé xe về quê, hội chợ giá rẻ...

Ví dụ như Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tổ chức “chợ Tết công đoàn năm 2026”, nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, đặc biệt là những hoàn cảnh khó khăn. “Chợ Tết công đoàn năm 2026” có quy mô 50 gian hàng, với hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống công nhân, người lao động, được bán với mức giảm giá sâu, để những người yếu thế cũng có thể mua sắm. Chợ Tết không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là không gian sẻ chia, kết nối và lan tỏa yêu thương khi tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, bốc thăm trúng thưởng...

Hàng nghìn công nhân, người lao động tham dự chợ Xuân do Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức vô cùng phấn khởi, bởi họ không chỉ được nhận những phần quà, mà còn có thể mua sắm nhiều mặt hàng thiết yếu với giá rẻ hơn so với giá thị trường. Liên đoàn Lao động TP Hà Nội chủ trương: Mỗi gian hàng là một nhịp cầu nghĩa tình giữa tổ chức công đoàn, doanh nghiệp và người lao động; mỗi phần quà trao đi là lời chúc Tết sớm, là sự động viên thiết thực giúp công nhân, người lao động Thủ đô thêm ấm lòng, thêm niềm tin gắn bó với doanh nghiệp và tổ chức công đoàn.

Không chỉ là hàng chục nghìn suất quà tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội sẽ tiếp tục hỗ trợ 5.500 vé xe cho công nhân, người lao động; đồng thời tổ chức phương tiện đưa 1.200 người về quê đón Tết... Có thể nói, mỗi chuyến xe công đoàn thực sự là hành trình nghĩa tình, đưa người lao động trở về sum họp cùng gia đình. Các hoạt động thiết thực của tổ chức công đoàn Hà Nội không chỉ đơn giản là hiện thực hóa chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc chăm lo cho người yếu thế, mà còn thể hiện nét nhân văn truyền thống của dân tộc.

Đáng mừng là không chỉ có công nhân, người lao động Thủ đô được tổ chức công đoàn chăm lo, mà hàng triệu người yếu thế trên khắp cả nước cũng đang nhận được sự quan tâm của các tổ chức, đoàn thể, các cấp chính quyền. Tại các địa phương đang diễn ra nhiều hoạt động thiết thực giúp đỡ người nghèo, người cận nghèo như tặng các suất quà, tiền mặt, vé xe về quê đoán Tết... Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng chứa đựng tấm lòng của các nhà hảo tâm, các tổ chức đòn thể, các cấp ủy, chính quyền địa phương dành cho những người yếu thế, với mong muốn mọi người đều có Tết khi Xuân về.

Đơn cử như TP Hà Nội đã bắt đầu triển khai kế hoạch tặng hơn 1,16 triệu suất quà Tết, với tổng kinh phí hơn 574,4 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở còn tích cực tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho người có công với cách mạng, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn... Việc trao quà được tổ chức công khai, kịp thời và đúng đối tượng, huy động cả nguồn ngân sách và nguồn lực xã hội để tăng thêm số lượng, chất lượng quà tặng.

Với chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, cùng sự triển khai tích cực của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cũng như các tổ chức đoàn thể, cá nhân, tổ chức hảo tâm, tin rằng Tết Nguyên đán Bính Ngọ, người người, nhà nhà sẽ phấn khởi, hồ hởi vui Xuân đón Tết, không có ai bị bỏ lại phía sau không có Tết. Đây sẽ là một cái Tết tươi vui, sum vầy, đầm ấm, hạnh phúc của mỗi gia đình trên mọi nẻo đường đất nước.

Lê Anh Đức