Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Ấn Độ: Buôn lậu vàng tăng vọt khi giá vàng leo đỉnh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ấn Độ: Buôn lậu vàng tăng vọt khi giá vàng leo đỉnh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Các quan chức chính phủ và ngành công nghiệp vàng cho biết, nạn buôn lậu vàng vào Ấn Độ đã tăng vọt trước các lễ hội quan trọng do giá vàng tăng cao kỷ lục và nguồn cung khan hiếm.

Một thợ kim hoàn đang cân vàng trang sức bên trong một phòng trưng bày ở Ahmedabad, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.
Một thợ kim hoàn đang cân vàng trang sức bên trong một phòng trưng bày ở Ahmedabad, Ấn Độ. Nguồn: Reuters.

Hoạt động buôn lậu vàng vào quốc gia tiêu thụ vàng lớn thứ hai thế giới Ấn Độ đã giảm sau khi chính phủ nước này cắt giảm thuế nhập khẩu từ 15% xuống còn 6% vào năm ngoái. Tuy nhiên, các quan chức Hải quan và Tổng cục Tình báo Doanh thu (DRI) cho biết, nạn buôn lậu đã gia tăng trong những tuần gần đây, một số vụ việc bị ngăn chặn tại một số sân bay của Ấn Độ.

Việc đưa vàng vào Ấn Độ và thanh lý trước đây rất tốn thời gian và rủi ro, nhưng với nhu cầu lễ hội lớn và nguồn cung hạn chế, những kẻ buôn lậu giờ đây có thể chuyển đổi vàng chỉ trong vài giờ, một đại lý vàng thỏi tại Chennai cho biết.

Người dân Ấn Độ sẽ chào đón lễ hội Dhanteras và Diwali trong tháng này, những dịp mà việc mua vàng được coi là may mắn và là một trong những ngày bận rộn nhất để mua kim loại quý.

Giá vàng tại Ấn Độ đạt mức kỷ lục 128.395 rupee/10 gram vào ngày 16/10, đánh dấu mức tăng 67% từ đầu năm đến nay.

Với mức giá này, việc buôn lậu một kg vàng mang lại lợi nhuận béo bở đối với các nhà điều hành thị trường chợ đen, với biên lợi nhuận vượt quá 1,15 triệu rupee từ việc trốn thuế nhập khẩu 6% và thuế bán hàng địa phương 3%.

"Trong khi giá vàng tiếp tục tăng, những kẻ buôn lậu đang kiếm được nhiều tiền hơn. Khoản lợi nhuận này giờ đây cực kỳ hấp dẫn đối với chúng", một đại lý vàng thỏi cao cấp tại Mumbai nói và cho biết, sau khi thuế nhập khẩu được cắt giảm vào tháng 7, biên lợi nhuận của những kẻ buôn lậu đã giảm xuống còn 630.000 rupee/kg.

Một đại lý vàng thỏi cho biết, các nhà đầu tư hiện đang săn đón vàng, tạo ra tình trạng khan hiếm nguồn cung và đẩy giá lên cao. Trong khi đó, theo một nhà kim hoàn tại Kolkata, các ngân hàng không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu và đang tính phí bảo hiểm rất cao cho lượng vàng có sẵn.

Tuần này, các đại lý Ấn Độ đã báo giá mức phí bảo hiểm lên tới 25 đô la/ounce so với giá vàng chính thức trong nước, mức cao nhất trong hơn một thập kỷ. Trong năm tài chính 2024/25 kết thúc vào tháng 3, các cơ quan chính phủ đã ghi nhận 3.005 vụ buôn lậu vàng và thu giữ 2,6 tấn kim loại này.

Đinh Hà