Ấn Độ tăng giá bán lẻ nhiên liệu lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến tại Iran bắt đầu
Ngày 15/5 tại New Delhi, các nhà bán lẻ nhiên liệu quốc doanh của Ấn Độ đã tăng giá xăng và dầu diesel lần đầu tiên sau 4 năm với mức tăng 3 rupee (0,03 USD) mỗi lít, tương đương hơn 3%. Theo các đại lý, động thái này nhằm bù đắp một phần các khoản thua lỗ phát sinh do giá dầu thô toàn cầu tăng cao.

Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, là một trong những nền kinh tế lớn cuối cùng tăng giá bán lẻ nhiên liệu sau tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz, hệ quả từ cuộc chiến bắt đầu bởi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran.
Các tập đoàn nhà nước bao gồm Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp (HPCL) và Bharat Petroleum Corp (BPCL) là những đơn vị cùng kiểm soát hơn 90% trong số 103.000 trạm nhiên liệu tại Ấn Độ đã có xu hướng điều chỉnh giá xăng và dầu diesel song song với nhau.
Người phát ngôn của HPCL đã xác nhận việc tăng giá tại các cửa hàng bán lẻ của mình. Trong khi đó, Indian Oil và HPCL chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước các yêu cầu bình luận.
Tại Delhi, giá dầu diesel sẽ ở mức 90,67 rupee/lít và xăng là 97,77 rupee/lít, tương ứng với mức tăng 3,4% và 3,2% so với mức giá cũ lần lượt là 87,67 rupee và 94,77 rupee mỗi lít.
Giá dầu thế giới đã có lúc tăng vọt lên mức hơn 120 USD/thùng, trước khi lùi về khoảng 100 USD đến 105 USD.
Cổ phiếu của các nhà bán lẻ nhiên liệu đã giảm từ 2,4% đến 3,6% trong phiên giao dịch ngày 15/5. Tính đến 12 giờ 50 phút cùng ngày (theo giờ địa phương) , cổ phiếu của Indian Oil Corp giảm 2,4%, HPCL giảm 3,3% và BPCL giảm 3,6%.
Bà Madhavi Arora, chuyên gia kinh tế trưởng tại Emkay Global Financial Services, cho biết tác động trực tiếp của việc tăng giá nhiên liệu đối với lạm phát giá tiêu dùng sẽ ở mức thấp, khoảng 15 điểm cơ bản, mặc dù tác động gián tiếp sẽ lớn hơn. Bà nhận định: "Mức tăng này vẫn chưa đủ, nhưng có thể là sự khởi đầu của nhiều đợt tăng giá chệnh lệch liên tiếp".
Để kiềm chế mức tiêu thụ nhiên liệu và kiểm soát hóa đơn nhập khẩu dầu, New Delhi đã triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đang chuẩn bị tâm thế cho một cú sốc năng lượng kéo dài.
Trước đó ngày 10/5 , Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thúc đẩy một loạt giải pháp bao gồm tiết kiệm nhiên liệu, thực hiện chế độ làm việc tại nhà, đồng thời hạn chế việc đi lại và nhập khẩu khi giá năng lượng toàn cầu tăng cao gây áp lực lên dự trữ ngoại hối của quốc gia.
Trong tuần này, một số bang đã ban hành thông báo tới các cơ quan chính phủ nhằm hạn chế di chuyển, tránh tổ chức các sự kiện trực tiếp và chuyển sang họp trực tuyến, đồng thời yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà hai ngày một tuần với số lượng nhân sự tại văn phòng giảm đi một nửa.
Ấn Độ có khả năng sẽ mở rộng các biện pháp này để áp dụng cho hàng triệu nhân viên thuộc chính phủ liên bang, các ngân hàng quốc doanh và các doanh nghiệp công ích, báo hiệu một sự thắt chặt chi tiêu và vận hành trên toàn hệ thống khi các rủi ro tài chính ngày càng gia tăng.