Báo Đại Đoàn Kết Du lịch

An Giang bội thu về du lịch trong Tết Nguyên đán

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang bội thu về du lịch trong Tết Nguyên đán

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

An Giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đạt tổng thu 2.622 tỷ đồng, với hàng loạt sự kiện và điểm du lịch hấp dẫn, đặc biệt nổi bật tại khu Phú Quốc.

Sở Du lịch tỉnh An Giang vừa có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch và công tác ngoại vụ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, từ ngày 14/2 - 22/02/2026 (Từ 27 - Mùng 6 Tết).

Theo đó, trong 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, An giang đón hơn 1,7 triệu lượt khách đến tham quan, du lịch (tăng 37,3% so với cùng kỳ). Trong đó khách quốc tế là 98.588 lượt (tăng 28,6% so với cùng kỳ), khách tham quan các khu, điểm du lịch là 1.455.739 lượt (tăng 35,2% so với cùng kỳ), khách lưu trú du lịch là 248.607 lượt (tăng 51,6% so với cùng kỳ).

Tổng thu từ du lịch ước đạt trên 2.622 tỷ đồng (tăng 39,0% so với cùng kỳ); công suất sử dụng buồng phòng bình quân đạt 78,4%; riêng đặc khu Phú Quốc, ước đón 365.818 lượt khách (tăng 29,9% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế là 92.994 lượt (tăng 24,3% so với cùng kỳ).

Nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật, hoạt động tại Cầu Hôn (Phú Quốc) thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán.
Nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật, hoạt động tại Cầu Hôn (Phú Quốc) thu hút du khách dịp Tết Nguyên đán.

Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, để chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ du khách, các đơn vị kinh doanh, các khu/điểm du lịch đã củng cố và làm mới nhiều sản phẩm, dịch vụ tạo điểm nhấn thu hút khách; các hoạt động/sự kiện như chợ hoa xuân, phố ẩm thực, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, Lân - Sư - Rồng, không gian Tết cổ truyền, tặng chữ thư pháp, các hoạt động trải nghiệm du lịch sinh thái, cộng đồng...tại các khu, điểm trọng điểm như Khu du lịch quốc gia Núi Sam, Núi Cấm, Rừng Tràm Trà Sư, Cồn Én...Việc trang trí đón Xuân, tăng cường nhân lực và đảm bảo an toàn cho du khách trong cao điểm được các địa phương, doanh nghiệp thực hiện khá bài bản.

Riêng đặc khu Phú Quốc, nhiều sản phẩm vui chơi, giải trí quy mô lớn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp như “Symphony of the Sea”, “Awaken Sea”, nhạc nước, pháo hoa nghệ thuật, hoạt động tại Cầu Hôn, Chợ đêm Vui Fest Bazaar cùng các chương trình nghệ thuật đường phố; các show diễn và trải nghiệm tại VinWonders, Grand World... góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Sở Du lịch tỉnh An Giang cũng đã tổ chức các Đoàn công tác của kiểm tra công tác chuẩn bị phục vụ du khách đối với các khu, điểm du lịch, các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch nhằm nắm bắt tình hình thực tế; kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị và tổ chức phục vụ khách du lịch trong dịp Tết đối với các xã/phường/đặc khu trọng điểm du lịch.

Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; qua đó kịp thời trao đổi, nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện.

Thanh Tiến