Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

An Giang: Khảo sát thực địa, tìm kiếm vị trí nghi có 300 liệt sĩ hi sinh

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

An Giang: Khảo sát thực địa, tìm kiếm vị trí nghi có 300 liệt sĩ hi sinh

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 22/8, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức khảo sát thực địa, xác minh thông tin, xác định vị trí nghi có 300 liệt sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800), thuộc ấp Lung Lớn, xã Hòa Điền và khu vực ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang, tỉnh An Giang.

 Đoàn công tác do Thượng tá Trần Thanh Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh An Giang làm Tổ trưởng; cùng tham gia có cán bộ Ban Chính sách, Ban Tác huấn, Đội K92 và đại diện lãnh đạo UBND, Ban CHQS, Hội Cựu chiến binh cùng cán bộ các ấp có liên quan.

Đoàn công tác khảo sát thực địa. (ảnh: Phương Vũ)
Đoàn công tác khảo sát thực địa. (ảnh: Phương Vũ)

Tại các khu vực khảo sát, đoàn công tác tiến hành đối chiếu địa hình, xác minh những vị trí nghi có mộ liệt sĩ trên cơ sở thông tin do kỹ sư Lâm Hồng Tiên cung cấp. Đây là những thông tin được nghiên cứu, tổng hợp từ các tài liệu của quân đội Mỹ đã giải mật, liên quan đến khu mộ tập thể tại khu vực Rừng Tràm 800 trước đây thuộc xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương và khu vực ấp Tám Ngàn, xã Bình Giang, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang cũ (nay là tỉnh An Giang).

Quá trình khảo sát, đoàn tập trung xác định các dấu vết, đặc điểm địa hình, đối chiếu bản đồ và thông tin từ địa phương, cựu chiến binh, người dân từng sinh sống, hoạt động tại khu vực. Những vị trí có cơ sở sẽ được đánh dấu, xác định tọa độ và xây dựng sơ đồ thực địa, làm căn cứ để Đội K92, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới.

Hoạt động khảo sát cũng là bước chuẩn bị quan trọng phục vụ Hội thảo thu thập thông tin, xác định vị trí mộ liệt sĩ tại khu vực Tràm Dù (Rừng Tràm 800).

Đoàn công tác khảo sát thực địa. (ảnh: Phương Vũ)
Đoàn công tác khảo sát thực địa. (ảnh: Phương Vũ)

Trước đó, như báo Đại đoàn kết thông tin, qua rà soát, tổng hợp thông tin, tư liệu lịch sử chiến trường và ý kiến của các cựu chiến binh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9 đã tiếp nhận nhiều nguồn thông tin phản ánh hơn 300 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại khu vực Tràm Dù trong những ngày đầu tháng 3/1970. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều nội dung chưa được kiểm chứng, vị trí khu vực sơ đồ mộ chí ban đầu và nơi chôn cất các liệt sĩ chưa được xác định chính xác.

Nhằm khẩn trương làm rõ những thông tin trên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan Quân khu 9, Binh chủng Đặc công, ban liên lạc truyền thống các đơn vị từng chiến đấu tại Tràm Dù và các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức hội thảo chuyên đề vào trung tuần tháng 8/2026.

Hội thảo tập trung khai thác, giải mã, đối chiếu tài liệu lịch sử, nhật ký chiến trường và hồ sơ lưu trữ; lấy ý kiến nhân chứng về phiên hiệu đơn vị, danh sách liệt sĩ, thời điểm hy sinh, sơ đồ mộ chí, tọa độ, vị trí chôn cất ban đầu; đồng thời xác định địa danh Tràm Dù trước đây tương ứng với địa giới hành chính hiện nay.

Sau hội thảo, trên cơ sở những thông tin có căn cứ, Bộ CHQS tỉnh An Giang sẽ chỉ đạo lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ phối hợp với chính quyền địa phương và các nhân chứng tiến hành khảo sát, khoanh vùng, thăm dò thực địa tại khu vực Tràm Dù. Khi xác định đủ căn cứ tin cậy, lực lượng chức năng sẽ tổ chức khai quật, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Thanh Tiến - Phương Vũ