An Giang: Ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XVI tại đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri
Sáng 6/3, tại xã Đông Hưng (tỉnh An Giang) diễn ra Hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, nhiệm kỳ 2026-2031, đơn vị bầu cử số 7.

Tại Hội nghị, cử tri xã Đông Hưng đã được nghe các ứng cử viên trình bày chương trình hành động nếu được bầu làm Đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ứng cử viên Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo, Ủy viên MTTQ Việt Nam đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, đại biểu HĐND đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2021 - 2026 thông tin với cử tri, ông là người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI.
Trước đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng từng tự ứng cử và được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2011-2016, đại biểu HĐND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2016-2021 và đại biểu HĐND đặc khu Phú Quốc nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, An Giang là vùng đất đặc biệt, gắn với biển, rừng và đồng ruộng. Người dân làm ra tôm, cá, lúa gạo, đóng góp cho kinh tế địa phương nhưng đang đứng trước những thách thức rất rõ. Đó là, biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn, sạt lở bờ biển, dịch bệnh trong nuôi trồng, giá cả bấp bênh, và bài toán việc làm. Từ thực tế đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng tập trung chương trình hành động với năm nhóm cam kết.
Trong đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, khi tham gia góp ý chính sách: mỗi ý kiến phải trả lời được câu hỏi “tác động gì đến đời sống người dân”, không phát biểu cho có. Ông Nguyễn Mạnh Hùng hứa với cử tri sẽ có những việc làm cụ thể để bảo vệ sinh kế và phát triển kinh tế thực chất, bền vững, có trách nhiệm.
“Tôi sẽ tham gia và kiến nghị hoàn thiện chính sách để nuôi trồng thủy sản bền vững, chú trọng tiêu chuẩn môi trường ao nuôi, quy trình an toàn dịch bệnh và khuyến khích mô hình nuôi phù hợp điều kiện nước mặn, nước lợ. Tôi sẽ kiến nghị rà soát những bất cập về tín dụng nông nghiệp và bảo hiểm nông nghiệp, theo hướng thủ tục rõ ràng, điều kiện vay sát thực tế, bảo hiểm có khả năng chi trả thực chất khi rủi ro xảy ra. Tôi sẽ thúc đẩy hình thành và nâng cấp hệ thống cảnh báo dịch bệnh và môi trường nuôi trồng, để bà con nhận được thông tin sớm, giảm thiệt hại”, ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu trước cử tri xã Đông Hưng.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng cam kết giám sát những việc dễ gây bức xúc và thất thoát nếu thiếu minh bạch như: ngân sách, đầu tư công, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, và theo dõi đến khi cơ quan có thẩm quyền giải trình rõ ràng, xử lý đúng quy định.
Bên cạnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cam kết “làm đến nơi đến chốn” để góp phần giúp địa phương ứng phó biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; chăm lo an sinh xã hội…
Trao đổi với PV Báo Đại đoàn kết bên lề Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, ông tham gia ứng cử không phải để có thêm danh vị, mà để nhận lấy trách nhiệm lắng nghe tiếng nói của nhân dân, chuyển tiếng nói ấy thành chính sách, và theo đến cùng để chính sách trở thành thay đổi thực sự trong đời sống.
“Tôi tin tưởng rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra công khai, minh bạch, công bằng, đúng pháp luật, để mỗi lá phiếu của bà con thật sự quyết định người xứng đáng. Tôi tham gia tự ứng cử với tinh thần chịu trách nhiệm và chấp nhận để Nhân dân giám sát bằng kết quả công việc, không bằng lời hứa”, ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với PV Báo Đại đoàn kết.