Sức khỏe

Áp lực khi bệnh sốt xuất huyết tăng cao

THANH GIANG 26/07/2025 09:03

Lo ngại khi số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng nhanh, người dân vội vàng đi tiêm vaccine. Tuy nhiên, tỷ lệ bao phủ vẫn còn thấp, khiến bài toán phòng bệnh và tạo miễn dịch cộng đồng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Ngày 25/7, trước tình hình số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tăng cao và lan rộng trên địa bàn TPHCM, các trung tâm tiêm chủng ghi nhận, lượng người dân đi tiêm vaccine SXH nhiều hơn trước. Đơn cử, Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu cho hay, gần đây lượng phụ huynh đưa trẻ đi tiêm vaccine SXH có xu hướng tăng. Riêng trong tháng 7, lượng khách hàng tiêm chủng tăng hơn 20% so với tháng 6 và tăng trên 50% so với tháng 5. Khoảng 2/3 số lượng người dân đến tiêm chủng nằm trong độ tuổi dưới 18. Điều này cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của các bậc cha mẹ trong việc chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

BS Lê Thanh Khôi - Trưởng Hội đồng Y khoa, Hệ thống Nhà thuốc và Trung tâm Tiêm chủng FPT Long Châu nhận định: “Mặc dù lượng người tiêm vaccine SXH có tăng nhẹ, nhưng so với các loại vaccine phổ biến khác thì vẫn còn khiêm tốn. Thực tế, số lượng tiêm vaccine SXH hiện bằng khoảng 1/6 so với vaccine cúm”.

Tương tự, Trung tâm tiêm chủng VNVC thông tin, lượng người dân tiêm vaccine SXH đang tăng gần 50%. Trong đó gồm: trẻ em, thanh thiếu niên, người lớn, người cao tuổi, người có bệnh mạn tính và những người làm các công việc có nguy cơ cao mắc bệnh như hướng dẫn viên du lịch, công nhân xây dựng, nông dân... Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp, đơn vị liên hệ để tiêm vaccine SXH cho người lao động. Trước tình hình bệnh SXH tăng cao, BS.CKI Bạch Thị Chính - Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC lưu ý: “Người dân cần tiêm vaccine SXH sớm, không đợi cao điểm mùa dịch mới tiêm chủng. Vaccine này cần trung bình 2 tuần để tạo kháng thể bảo vệ. Mỗi người cần tiêm đủ 2 mũi mới đạt hiệu quả bảo vệ tối đa. Tiêm phòng SXH giúp giảm tỷ lệ mắc, giảm biến chứng và đỡ tốn kém chi phí điều trị”.

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù lo ngại bệnh SXH đang tăng cao và đã có một số ca tử vong, song nhiều phụ huynh vẫn chưa triển khai tiêm ngừa cho trẻ với nhiều lý do khác nhau.

Bà Lê Hằng (phường Phước Long, TPHCM) nói: “Trước giờ tôi không biết đã có vaccine SXH. Cuối tuần này tôi sẽ đưa cậu con trai đang học lớp 6 đi tiêm ngừa sớm vì bé đang thuộc dạng thừa cân, béo phì”. Có 3 con nhỏ ở độ tuổi từ 5 - 10 tuổi nhưng chị Nguyễn Ngọc Dung chưa đưa con đi tiêm ngừa SXH lý do giá vaccine cao quá. “Thấy bệnh SXH tăng cao nên tôi cũng sợ thật. Giờ cho 3 đứa nhỏ đi tiêm đủ mũi vaccine SXH vị chi sẽ hết tổng cộng 8,4 triệu đồng (1,4 đồng/mũi). Con số này mất hết tháng lương của tôi”.

Theo đại diện HCDC, mỗi ca mắc SXH mới không chỉ là con số thống kê khô khan, mà phản ánh rõ thực trạng báo động bệnh đang lan rộng, thêm gánh nặng đè lên hệ thống y tế và tiềm ẩn nguy cơ cho từng gia đình. Bất kỳ ai cũng có thể mắc SXH và đối mặt với nguy cơ nhập viện, biến chứng nặng nề, chi phí điều trị đắt đỏ. Vậy có nên đưa vaccine vào chương trình tiêm chủng mở rộng hay không? BS Nguyễn Đình Qui nhấn mạnh: “Việc đưa vaccine SXH vào chương trình tiêm chủng mở rộng là điều ai cũng mong muốn nhưng việc này thuộc về chính sách quốc gia. Tuy nhiên, nếu hỏi tôi ủng hộ không thì tôi rất ủng hộ. Còn thời điểm bây giờ không thể dựa vào vaccine thôi, vẫn phải làm tốt công tác phòng ngừa môi trường, phòng ngừa bản thân đừng để muỗi chích,...”. Bác sĩ Qui lý giải, thật ra điều trị SXH có 2 loại. Với trường hợp bị nhẹ không tồn tiền nhiều, chỉ cần hạ sốt và uống nhiều nước. Những ca nặng, ca cực kỳ nặng phải điều trị bằng cách thở máy, lọc máu, thay huyết tương,... chi phí điều trị có thể là 50 triệu đồng, thậm chí 200 triệu đồng. Hiện nay, ngành y tế đang phòng ngừa những ca nặng để không trở thành gánh nặng chi phí cho từng gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Áp lực khi bệnh sốt xuất huyết tăng cao