Bà Hồ Thị Cẩm Đào - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ: Lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu
Điều tôi cảm nhận rất rõ tại Đại hội lần này là tinh thần đổi mới, đoàn kết, trách nhiệm và khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đại hội không chỉ tổng kết chặng đường đã qua mà còn mở ra nhiều định hướng rất quan trọng để hệ thống Mặt trận tiếp tục phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực sự là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.
Tôi đặc biệt tâm đắc với tinh thần xuyên suốt của Đại hội là mọi hoạt động của Mặt trận đều phải hướng về nhân dân, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Đây không chỉ là yêu cầu chính trị mà còn là điều kiện để Mặt trận tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của mình trong giai đoạn hiện nay.
Đại hội lần này cũng giúp chúng tôi tham khảo, chia sẻ thêm nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ các địa phương trong cả nước; qua đó có thêm kinh nghiệm để tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận thành phố trong thời gian tới theo hướng thực chất hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn.
Từ thực tiễn của TP Cần Thơ, tôi càng cảm nhận rõ hơn vai trò của Mặt trận trong việc giữ gìn sự đoàn kết, đồng thuận xã hội, chăm lo an sinh, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, cũng như đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền trong tháo gỡ khó khăn, ổn định đời sống người dân và tạo động lực phát triển địa phương.
Từ thực tiễn tại địa phương cho thấy, người dân hiện nay không chỉ mong muốn được chăm lo về đời sống vật chất mà còn rất quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của mình được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Vì vậy, tôi cho rằng, khâu cần đổi mới mạnh nhất chính là công tác nắm tình hình nhân dân, đối thoại với nhân dân và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.
Theo tôi, để đáp ứng yêu cầu công việc trong giai đoạn mới, mỗi cán bộ Mặt trận phải thật sự gần dân, trọng dân, hiểu dân; phải thường xuyên xuống địa bàn dân cư, gặp gỡ trực tiếp người dân, lắng nghe cả những điều người dân còn băn khoăn, trăn trở; từ đó kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền và tham gia cùng giải quyết. Hoạt động của Mặt trận không thể chỉ dừng ở hội họp hay phong trào bề nổi mà phải đi vào những vấn đề cụ thể gắn với đời sống hàng ngày của người dân, lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động.
Bên cạnh đó, tôi cho rằng Mặt trận cần đổi mới mạnh hơn nữa công tác giám sát và phản biện xã hội theo hướng thực chất, hiệu quả và gần dân hơn. Những vấn đề người dân quan tâm như cải cách hành chính, môi trường, an sinh xã hội, giải quyết thủ tục hành chính, chuyển đổi số, trật tự đô thị… cần được Mặt trận quan tâm giám sát thường xuyên hơn, kịp thời hơn và có kiến nghị cụ thể, rõ trách nhiệm.
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, Mặt trận cũng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng nhiều kênh tương tác mới để người dân có thể phản ánh ý kiến thuận lợi hơn, nhanh hơn; đồng thời chủ động nắm bắt dư luận xã hội trên không gian mạng để định hướng thông tin, tạo đồng thuận xã hội từ sớm, từ cơ sở.
Riêng đối với TP Cần Thơ, trung tâm động lực của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, yêu cầu đặt ra đối với công tác Mặt trận càng cao hơn trong việc giữ gìn sự đồng thuận xã hội, tạo sự gắn kết cộng đồng và khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển trong Nhân dân.
Tôi tin rằng nếu Mặt trận tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sát cơ sở, gần dân và hành động thực chất hơn thì sẽ tiếp tục khẳng định được vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo động lực cho phát triển thành phố trong giai đoạn mới.