Bà Nguyễn Thanh Hải: Làm rõ thủ đoạn để không còn những “Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa” khác trục lợi trên lòng tin của người dân
Bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, nhất là trong bối cảnh các quy định về thương mại điện tử, giao dịch điện tử đang tiếp tục được hoàn thiện và phương thức quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi như thế này để không còn những Huấn Hoa Hồng, những Hải Sapa khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân.
Không gian mạng không phải “vùng miễn trừ pháp luật”, làm rõ thủ đoạn trục lợi tiền từ thiện
Ngày 28/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2026.
Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Cao Xuân Thạo tham dự phiên họp.
Phát biểu tại phiên họp, bà Nguyễn Thanh Hải, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị, báo cáo cần thể hiện việc cơ quan chức năng thời gian gần đây khởi tố một số đối tượng có ảnh hưởng trên mạng xã hội được báo chí gọi là “giang hồ mạng” như: Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa.
Theo bà Hải, việc khởi tố cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định “không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý”, đặc biệt không gian mạng không phải là “vùng miễn trừ pháp luật”.
“Cử tri đặt ra câu hỏi là vì sao những người đối tượng này có thể huy động số tiền từ thiện rất lớn, cần phải làm rõ thủ đoạn trục lợi từ số tiền từ thiện này”, bà Hải nói và nhận định thông qua các trang, kênh mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những “giang hồ mạng” này tạo dựng uy tín, niềm tin với một bộ phận người dân, từ đó huy động tiền từ thiện và trục lợi. Bây giờ bước đầu đang điều tra nhưng cũng cần công khai thông tin để người dân thấy rằng việc đặt lòng tin vào những đối tượng như thế này là cần phải xem xét lại.
Một vấn đề khác được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề cập là Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa dù cung cấp sản phẩm kém chất lượng, không đúng quảng cáo nhưng vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo người theo dõi, tạo ra doanh thu hàng chục tỷ đồng chỉ trong thời gian ngắn. “Ví dụ thịt trâu gác bếp với quảng cáo là trên vùng núi nhưng nguồn gốc sản xuất thì không có, không có truy xuất nguồn gốc. Nước hoa thì không bảo đảm yêu cầu. Đây là hiện tượng tự công bố một quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại là tiêu chuẩn khác. Đây là người bán đang lừa dối khách hàng”, bà Hải nhấn mạnh.
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho rằng, thực tế trên đặt ra vấn đề lớn đối với quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng. Hoạt động này thời gian qua phát triển rất mạnh, trong khi công tác hậu kiểm, kiểm tra và kiểm soát còn rất hạn chế, có thể gây thiệt hại cho số lượng lớn người tiêu dùng.
Bà Hải phân tích, dù mỗi người có thể chỉ mua một vài sản phẩm hoặc 1-2 kg hàng hóa, nhưng việc người bán nhanh chóng có doanh thu lớn, tích lũy khối tài sản đáng kể cho thấy số người mua phải những sản phẩm không đúng như công bố có thể rất lớn.
Một nguyên nhân được bà Hải chỉ ra là tâm lý mua hàng theo xu hướng, phong trào và đặt niềm tin vào những người sở hữu kênh mạng xã hội có hàng triệu lượt theo dõi.
Từ thực tế này, bà Hải đề nghị làm rõ trách nhiệm quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh trên không gian mạng, nhất là trong bối cảnh các quy định về thương mại điện tử, giao dịch điện tử đang tiếp tục được hoàn thiện và phương thức quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm. “Trách nhiệm hậu kiểm như thế nào để bảo đảm người dân, người tiêu dùng không bị thiệt hại?. Cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi như thế này để không còn những Huấn Hoa Hồng, những Hải Sapa khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân”, bà Hải nhấn mạnh.
Trả lại giá trị thực của giáo dục
Theo ông Phan Văn Mãi, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính, vừa qua, qua một số thông tin liên quan tới vấn đề thi cử. Từ đó quay trở lại đặt vấn đề về chất lượng giáo dục ở một số cơ sở giáo dục đặc biệt. Câu chuyện này đang nhận được sự quan tâm rất là lớn của xã hội, đặc biệt là phụ huynh và các chuyên gia. Vậy trong lễ khai giảng sắp tới và năm học sắp tới cần nhận diện, khắc phục để trả lại giá trị thực của giáo dục sẽ như thế nào?. “Làm sao bắt đầu từ năm học mới tạo ra sự chuyển biến đồng bộ, thực chất”, ông Mãi nói.
Về vấn đề trên, ông Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá và Xã hội cho rằng, ngoài các chính sách chung của Đảng, Nhà nước thì bản thân ngành giáo dục, các thầy cô giáo phải có sự thay đổi tích cực để khắc phục những tồn tại, hạn chế.
Về phía Ủy ban, ông Vinh thông tin cuối tháng này sẽ có phiên giải trình với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuối năm nay sẽ tổ chức hội thảo về cơ chế, chính sách phát triển giáo dục đào tạo, bàn về những vấn đề mang tính căn cơ hơn, thảo luận kỹ hơn.
“Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị và sẽ cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo thảo luận kỹ để làm sao giúp cho ngành giáo dục đào tạo cụ thể hóa được những chủ trương, chỉ đạo của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, cũng như những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên tổng kết năm học và chuẩn bị triển khai năm học mới”, ông Vinh nói.