Nhiều năm qua, bãi rác tập trung huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu luôn trong tình trạng quá tải nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và sức khỏe của người dân. Gần đây bãi rác này còn xảy ra tình trạng đốt trộm rác thải, khiến người dân bức xúc.
Ô nhiễm trầm trọng
Chạy dọc con đường nhỏ, lối dẫn vào khu bãi rác thải khổng lồ ở ấp An Điền, xã Long Điền Tây, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu, rác nằm ngổn ngang 2 bên đường, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Bên trong, hàng chục tấn rác cao như núi, lửa khói nghi ngút, cộng thêm thời tiết những ngày qua nắng nóng khiến không khí trở nên ngột ngạt, khó thở.
Chị Thạch Thị Pha - người dân sinh sống gần bãi rác cho biết: Tình trạng bãi rác này cháy âm ỉ đã diễn ra từ nhiều tuần qua, khói lửa cháy ngùn ngụt ô nhiễm cả một khu vực rộng lớn, mùi hôi thối gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân. “Nhiều người dân ở khu vực này luôn phải hứng chịu mùi hôi từ bãi rác. Nhà tôi có con nhỏ thường hay bị bệnh về đường hô hấp, rất có thể do mùi hôi, ô nhiễm từ bãi rác này” - chị Pha bức xúc nói.
Theo người dân ở đây cho biết, do bãi rác đã quá tải, nên những hôm trời nắng hanh, mùi hôi cứ theo chiều gió thổi thẳng vào nhà, không thể chịu được, cứ thế này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của người già và các cháu nhỏ.
Điều đáng nói là ngay cạnh bãi rác khổng lồ này có lò đốt rác được đầu tư tiền tỷ nhưng “đắp chiếu” một thời gian dài.
Trao đổi với phóng viên, bác sĩ T.V.K. Bệnh viện Lao và Bệnh viện phổi tỉnh Bạc Liêu cho biết: Nếu phải sống trong môi trường thường xuyên hít phải khói bụi từ những bãi rác, khói độc sẽ gây ra bệnh viêm mũi dị ứng, thời gian kéo dài sẽ gây bụi phổi có thể dẫn đến sơ phổi ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, nhất là đối với người già và trẻ nhỏ.
Lò đốt rác không vận hành vì... không có điện?
Liên quan đến vấn đề này, ông Huỳnh Tấn Khanh - Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) huyện Đông Hải cho rằng: Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác và gần đây việc bãi rác bị cháy suốt ngày đêm, người dân ở khu vực này cũng đã phản ánh tới Phòng TNMT. Sở dĩ bãi rác cháy ngùn ngụt là do những người nhặt rác đốt cho gọn để lấy các rác khác, trong khi anh em dịch vụ đô thị lực lượng mỏng không thể quản lý được, anh em có dập lửa tắt ở phần trên nhưng rác cháy ngầm ở dưới vài ngày sau mới hết.
Trả lời phóng viên về việc nhà máy xử lý rác nằm ngay tại bãi rác không hoạt động nhiều năm, ông Khanh cho biết thêm: Công trình này do Sở TNMT làm chủ đầu tư, sau khi xây dựng xong đã bàn giao lại cho huyện, hiện đang chờ nhà đầu tư chuyển giao công nghệ để vận hành. Tuy nhiên hiện nay chưa có điện để đấu nối với lò đốt rác do việc thỏa thuận với người dân chưa xong, trong khi kinh phí của huyện khó khăn...
Khi hỏi về việc lò đốt rác đã được Sở TNMT bàn giao cho địa phương hơn 1 năm nhưng tại sao tới nay đơn vị xây dựng lò lại chưa chuyển giao công nghệ, ông Khanh cho hay, hơn 1 năm qua do dịch bệnh nên đơn vị xây dựng gặp khó khăn trong việc vận chuyển thiết bị khi đi qua các tỉnh. Đồng thời ông Khanh cũng cho biết, Sở TNMT cũng đã cam kết phối hợp với đơn vị xây dựng lò đốt rác sớm chuyển giao công nghệ để vận hành.
Lò đốt rác được đầu tư hàng tỷ đồng nhưng lại “đắp chiếu” hơn 1 năm qua vì lý do rất khó chấp nhận, không có điện để đấu nối hoạt động. Cũng một thời gian dài các địa phương đã dỡ bỏ “lệnh” cách ly nhưng đơn vị chuyển giao công nghệ làm xong nhà máy không thấy quay trở lại hướng dẫn hoạt động. Chủ đầu tư là Sở TNMT cũng cần có hướng để nhà máy rác sớm đưa vào hoạt động.
Báo Đại đoàn kết sẽ tiếp tục thông tin với bạn đọc về vấn đề này.
Trả lời phóng viên về việc nhà máy xử lý rác nằm ngay tại bãi rác không hoạt động nhiều năm, ông Huỳnh Tấn Khanh cho biết thêm: Công trình này do Sở TNMT làm chủ đầu tư, sau khi xây dựng xong đã bàn giao lại cho huyện, hiện đang chờ nhà đầu tư chuyển giao công nghệ để vận hành. Tuy nhiên hiện nay chưa có điện để đấu nối với lò đốt rác do việc thỏa thuận với người dân chưa xong, trong khi kinh phí của huyện khó khăn...