Mặt trận

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

Vũ Mạnh - Tiến Đạt 01/02/2024 17:31

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 1/2, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban liên lạc hưu trí Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì buổi gặp mặt.

img_4600.jpg
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Đạt.

Tham dự buổi gặp mặt có ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng 148 đại biểu là nguyên lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ.

img_4602.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng các đại biểu chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà đã thông báo tóm tắt về kết quả nổi bật của công tác Mặt trận năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024. Trong năm qua với sự nỗ lực không ngừng, chủ động, sáng tạo, Mặt trận các cấp đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ với 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu.

Hội nghị lần thứ 8 BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”.

Trong năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản Cuốn sách "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tác phẩm có giá trị về tư tưởng - lý luận và thực tiễn, ngay sau khi ra mắt đã có sức lan toả, được cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước đón nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó Bộ Chính trị ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến tổ chức, bộ máy hoạt động của MTTQ Việt Nam như: Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được nâng cấp trực thuộc Bộ Chính trị (tại Quy định số 97-QĐ/TW ngày 7/2/2023 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ công tác của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở Trung ương), trong đó, cùng với Đảng đoàn Quốc hội, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam là 1 trong 3 Đảng đoàn do Bộ Chính trị quyết định thành lập và thành viên Đảng đoàn được mở rộng hơn; Lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (Quyết định 120).

Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 với nhiều điểm mới quan trọng.

img_4608.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng cho biết thêm, năm 2023, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-ĐCT-MTTW ngày 01/8/2003 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” và ban hành Nghị quyết số 26/NQ-ĐCT-MTTW ngày 11/11/2023 của Đoàn Chủ tịch về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đây là phương thức, là mô hình hoạt động điển hình của MTTQ Việt Nam. Sau 20 năm, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đã trở thành hoạt động thường xuyên, định kỳ ở khắp các khu dân cư trong cả nước, trở thành “thương hiệu” của MTTQ Việt Nam.

Tổ chức phát động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc, hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024). Đến nay đã hoàn thành 5.000 nhà đại đoàn kết cho cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, vượt tiến độ dự kiến trước 3 tháng.

Tổ chức thành công Chương trình Giao lưu hữu nghị giữa UBTƯ MTTQ Việt Nam với Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc và Ủy ban MTTQ Việt Nam 07 tỉnh của Việt Nam với Chính hiệp 02 tỉnh/khu tự trị của Trung Quốc có chung đường biên giới lần thứ hai tại tỉnh Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội. Trong bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trên Báo Nhân dân ngày 12/12/2023 về “Xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc – Việt Nam có ý nghĩa chiến lược: Mở ra trang sử mới chung tay hướng tới hiện đại hóa” đã đề cập rất sâu sắc về ý nghĩa và tác động lan tỏa của sự kiện này.

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân tham gia góp ý Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) với tổng số trên 8,3 triệu ý kiến qua MTTQ Việt Nam (trong tổng số 12 triệu lượt ý kiến trong cả nước).

Tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 19/2008/NQLT/CP-UBTUMTTQVN và ký kết Nghị quyết liên tịch về công tác phối hợp giữa Chính phủ với Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Tổ chức thành công Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2022-2023 và Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023.

Chia sẻ về nhiệm vụ trọng tâm công tác Mặt trận trong năm 2024, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, hệ thống Mặt trận các cấp sẽ tập trung triển khai các công việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp đảm bảo theo yêu cầu của Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư; Kịp thời tổ chức quán triệt, tập huấn, triển khai Nghị quyết của Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Cùng với đó, MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh; tổ chức thực hiện các hoạt động an sinh xã hội; các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó sẽ tổ chức tổng kết Đề án số 09/ĐA-MTTW-BTT về vận động hỗ trợ làm nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, tiếp nối thành công đó, MTTQ Việt Nam triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên toàn quốc; Tổ chức thành công cuộc gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cũng nhấn mạnh, trong năm 2024, MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

“UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ xây dựng 3 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2024 - 2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp. Cùng với đó, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức các hoạt động hướng đến khu dân cư, nghiên cứu tổ thức thí điểm xây dựng chương trình hành động Khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc để phù hợp với nội dung Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà thông tin.

img_4636.jpg
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong không khí đầm ấm, thân tình, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ niềm vui được gặp các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức người lao động của UBTƯ MTTQ Việt Nam qua các thời kỳ trong ngôi nhà đại đoàn kết để hòa chung niềm vui hân hoan chào đón năm mới Giáp Thìn 2024.

Chia sẻ niềm vui mừng trước thành công của công tác Mặt trận trong năm qua, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, kế thừa những kết quả đạt được, trong năm 2024, hệ thống Mặt trận các cấp sẽ tiếp tục đẩy mạnh, nâng tầm hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

“Để thực hiện nhiệm vụ này Mặt trận cần phải xây dựng được đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực. Trong năm 2024, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiến hành xây dựng Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024 - 2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết.

img_4615.jpg
img_4618.jpg
Ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao quà mừng thọ cho cán bộ hưu trí.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng nhấn mạnh, trong năm 2024, UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để phát động phong trào “xóa nhà tạm, nhà dột nát” trên phạm vi toàn quốc. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Về công tác tổ chức Đại hội MTTQ các cấp, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, hiện nay các địa phương cơ bản tổ chức xong đại hội điểm cấp xã và một số tỉnh đang triển khai Đại hội điểm cấp huyện. Việc lựa chọn nhân sự của Ủy ban MTTQ các cấp đã bám sát đúng theo tinh thần Chỉ thị 22 của Ban Bí thư, qua đó tăng cường thêm sức mạnh của MTTQ Việt Nam trong nhiệm kỳ tới. Cùng với đó văn kiện trình Đại hội cũng sẽ được tiến hành lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân.

“Mong rằng các thế hệ cán bộ làm công tác Mặt trận sẽ tiếp tục đóng góp tâm sức, ý kiến tâm huyết của mình vào văn kiện trình Đại hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn.

img_4625.jpg
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam.
img_4628.jpg
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị nguyên lãnh đạo, cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ, chúc các vị đón năm mới bình an, nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc; đồng thời mong muốn các vị sẽ tiếp tục quan tâm, dành thời gian, tâm sức tham gia ủng hộ, góp ý sâu sắc, thường xuyên đối với hoạt động Mặt trận trong thời gian tới.

“Những người làm công tác Mặt trận sẽ nỗ lực hết mình, tận tâm tận lực với phương châm “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ” cùng xây dựng hệ thống Mặt trận ngày càng vững mạnh”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến khẳng định.

img_4643.jpg
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt. Ảnh: Tiến Đạt.

Tại buổi gặp mặt, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho bà Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Trưởng Ban Phong trào UBTƯ MTTQ Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam gặp mặt cán bộ Mặt trận qua các thời kỳ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO