BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với thành phố Hải Phòng

BĐT 03/08/2023 06:56

Ngày 2/8, Đoàn khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã làm việc với thành phố Hải Phòng.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quang Vinh.

Cùng tham dự có ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hải Phòng và thành viên đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam. (Xem chi tiết).

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến: Văn kiện trình Đại hội phải làm rõ vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ngày 2/8, phát biểu tại cuộc làm việc với thành phố Hải Phòng, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam - Trưởng Đoàn khảo sát xây dựng văn kiện và sửa đổi Điều lệ trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X nhấn mạnh, nếu muốn khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam thì phải nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo đúng tinh thần Chỉ thị 18 của Ban Bí thư; đồng thời văn kiện trình Đại hội phải làm rõ được vị thế, vai trò, tầm quan trọng của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. (Xem chi tiết).

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận. Thời gian qua, công tác giám sát và phản biện xã hội được Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai hiệu quả. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, số lượng các cuộc giám sát cấp thành phố đã tăng khoảng 2,5 lần; phản biện xã hội tăng gấp khoảng 2,7 lần so với nhiệm kỳ trước. (Xem chi tiết).

Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân. Chiều 2/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã chủ trì Hội nghị nghiệm thu Đề tài khoa học "Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam tham gia công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới". (Xem chi tiết).

Tặng bằng khen cho 2 kiều bào đóng góp tích cực vào sự phát triển của Đà Nẵng. Ông Bảo Hòa (kiều bào Hòa Kỳ) và bà Cecile Le Pham (kiều bào Pháp) được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn tặng Bằng khen do có những đóng góp vào sự phát triển của TP Đà Nẵng. (Xem chi tiết).

Bình Thuận: Đưa ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), năm 2023 trên địa bàn tỉnh. (Xem chi tiết).

Hiệu quả từ phương châm “5 rõ” trong đồng bào dân tộc. Với phương châm “5 rõ” gồm: Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả, Ban Dân tộc thành phố Hà Nội đã có những kế hoạch, mục tiêu cụ thể với cách làm sáng tạo và đạt được những kết quả tích cực trong việc triển khai thực hiện Chương trình hành động phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi của Thủ đô. (Xem chi tiết).

Gia Lai: Quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ Mặt trận cơ sở năm 2023. Hội nghị tập huấn lần này nhằm giúp cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở và các nhân sĩ, trí thức, già làng, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Chư Pưh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh Gia Lai. (Xem chi tiết).

Giải quyết vấn đề đặt ra trong đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông. Ngày 2/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội tổ chức Hội nghị góp ý kiến về triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa (SGK) phổ thông 2018. (Xem chi tiết).

Kiều bào trẻ xúc động khi sắp rời Việt Nam. Tối 1/8, Lễ bế mạc Trại hè Việt Nam 2023 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành vươn tới tương lai” đã được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. (Xem chi tiết).

Huy động cộng đồng cùng vào cuộc. Những năm qua, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã phát huy quyền làm chủ của người dân, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của nhân dân trong giám sát các chương trình, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719). (Xem chi tiết).

Nghị quyết giúp đổi thay bộ mặt thôn, bản. Cái tên “Nghị quyết 06” giờ đây đã trở nên thân thuộc với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh Quảng Ninh. Dù mới qua 2 năm triển khai, “Nghị quyết 06” đã có tác động mạnh mẽ đến chất lượng cuộc sống của người dân, tạo động lực, sự bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. (Xem chi tiết).

Gắn xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững. Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” gắn với phong trào “Thái Nguyên chung sức xây dựng NTM”, đẩy mạnh chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Đoàn khảo sát của UBTƯ MTTQ Việt Nam làm việc với thành phố Hải Phòng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO