BẢN TIN MẶT TRẬN: Mỗi học sinh là hạt nhân kết nối tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

BĐT 24/08/2023 07:21

Chiều 23/8, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy đã gặp mặt Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh tiêu biểu Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) nhân dịp đoàn sang thăm Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy tặng quà lưu niệm cho Trường song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du.

Cùng tham dự có ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài; ông Lê Văn Mùi, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX, Trưởng Ban quản lý Trường song ngữ Nguyễn Du cùng 36 thầy cô giáo và các em học sinh tiêu biểu của Trường. (Xem chi tiết).

Trao huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà báo lão thành Thái Duy. Sáng 23/8, Đảng ủy Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho nhà báo Thái Duy (tức Trần Duy Tấn) - nguyên phóng viên báo Cứu Quốc - Giải Phóng - Đại Đoàn Kết, đảng viên chi bộ Tổ dân phố số 2 thuộc Đảng bộ phường Phan Chu Trinh. (Xem chi tiết).

Nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ vùng đồng bào DTTS và miền núi. UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành Kế hoạch đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ làm công tác dân tộc các cấp. (Xem chi tiết).

Đi đầu trong giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp mà đến thời điểm này Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719) cao gần gấp đôi so với bình quân chung của cả nước. Điều này, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực cao của địa phương đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. (Xem chi tiết).

Sẵn sàng cho Đại hội MTTQ các cấp. Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam đã có cuộc trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết về những nội dung chuẩn bị cho Đại hội MTTQ tỉnh Quảng Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 - 2029. (Xem chi tiết).

Tạo đồng thuận thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia. Để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình MTQG 1719), Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên đã đưa ra nhiều chương trình, kế hoạch cụ thể để đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp còn tiếp tục tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi thực hiện các Dự án, Tiểu dự án thành phần. (Xem chi tiết).

Vì thành phố sạch và giảm ngập nước. Chiều 23/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Liên Hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố tổ chức Hội nghị chuyên đề bàn về giải pháp cho Cuộc vận động “Người dân TP HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”. (Xem chi tiết).

Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh ra mắt Ban Thường trực khóa VIII. Chiều 23/8, Ủy ban Đoàn kết Công giáo (ĐKCG) Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường trực Trung ương Ủy ban ĐKCG Việt Nam về việc công nhận kết quả Đại hội và chuẩn y các chức danh Ban Thường trực Ủy ban ĐKCG Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028. (Xem chi tiết).

Bạc Liêu: Đẩy mạnh cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ngày 23/8, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, giai đoạn 2021 - 2023. (Xem chi tiết).

Quảng Nam: Nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hội nhập quốc tế. Ngày 22/8, ông Lê Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã chủ trì Tọa đàm phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. (Xem chi tiết).

Nhiều chuyển biến từ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, đến nay diện mạo vùng nông thôn ở Bắc Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực, giao thông đi lại thuận tiện, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất, phát triển kinh tế hiệu quả, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên rõ rệt. (Xem chi tiết).

Giúp đồng bào dân tộc thiểu số giảm nghèo bền vững. Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đóng vai trò rất quan trọng trong công tác giảm nghèo đa chiều. Đặc biệt với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi được xem là bệ đỡ tạo sinh kế cho người dân vươn lên thoát nghèo bền vững. (Xem chi tiết).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Mỗi học sinh là hạt nhân kết nối tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO