Báo Đại đoàn kết được trao 'Tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP Hồ Chí Minh'
Nhiều cơ cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm hay, xuất sắc viết về TP Hồ Chí Minh, như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Công an nhân dân... Trong đó, Báo Đại đoàn kết có tác phẩm ở thể loại chính luận là “Thành phố mang tên Bác - diện mạo siêu đô thị hôm nay” của nhà báo Chu Ninh, Trưởng Ban đại diện Báo Đại Đoàn Kết tại TPHCM.
Chiều 26/8, tại Trung tâm Văn hoá và Triển lãm TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở Văn hoá và Thể thao, Hội Nhà báo TPHCM đã tổ chức buổi lễ trao hỗ trợ tác phẩm hay, xuất sắc viết về TPHCM trong quý 2/2026. Tham dự buổi lễ có nhiều lãnh đạo các sở ngành của TPHCM, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam...
Theo ông Dương Vũ Thông, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo TPHCM, trong quý 2 vừa qua, có 342 tác phẩm báo chí được Ban tổ chức để xét hỗ trợ trao tác phẩm hay, xuất sắc. Ban giám khảo đã tiến hành làm việc khách quan, công tâm để chọn lựa ra 70 tác phẩm hay, xuất sắc ở nhiều thể loại, lĩnh vực khác nhau. Các tác phẩm đều được đầu tư công phu, tâm huyết có đóng góp tích cực với TPHCM.

Các tác phẩm báo chí được Hội đồng giám khảo xét chọn thuộc nhiều thể loại như phóng sự, điều tra, phỏng vấn, phim tài liệu, chính luận, ký sự, phóng sự ảnh… Nhiều cơ cơ quan báo chí Trung ương và địa phương có tác phẩm hay, xuất sắc được hỗ trợ như Đài Truyền hình Việt Nam, Thông Tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Công an nhân dân... Báo Đại đoàn kết có tác phẩm xuất sắc ở thể loại chính luận là “Thành phố mang tên Bác - diện mạo siêu đô thị hôm nay” của nhà báo Chu Ninh, Trưởng Ban đại diện Báo Đại đoàn kết tại TP Hồ Chí Minh.

Trong đó có một số tác phẩm báo chí tiêu biểu như vệt phóng sự điều tra “Biến thịt heo ngâm hóa chất thành thịt bò” của nhóm tác giả Quang Huy, Hoàng Vũ (Đài Truyền hình Việt Nam); tác phẩm "Thế trận lòng dân – Nền tảng sức mạnh của Thành phố mang tên Bác" của nhóm tác giả Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Xuân Khu (Thông Tấn Xã Việt Nam); loạt bài: “50 năm - những dấu ấn đặc biệt về Thành phố mang tên Bác” của nhóm tác giả Phú Lữ, Nguyễn Cảnh, Mã Hải, Đức Thắng (Báo Công an Nhân dân); tác phẩm "Trạm nước nghĩa tình và sự tử tế của người dân TPHCM của nhóm tác giả Ngọc Lê, Thái Bảo (báo Lao Động)....

Theo ban tổ chức, việc tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm hay, xuất sắc viết về TPHCM được tổ chức thường kỳ hàng quý từ năm 2025, tới nay đã trải qua 6 đợt tổ chức trao hỗ trợ với nhiều tác phẩm báo chí có ý nghĩa, được đông đảo độc giả đón nhận. Các tác phẩm báo chí hay, xuất sắc cũng góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM tới độc giả cả nước.
Phát biểu tại lễ trao hỗ trợ, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho biết, hỗ trợ, khen thưởng tác phẩm báo chí chất lượng cao không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn tạo điều kiện để đội ngũ người làm báo đầu tư chiều sâu, lựa chọn những đề tài khó, có tính phát hiện, sáng tạo, dấn thân và sức lan tỏa.
Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, trong bối cảnh báo chí đổi mới mạnh mẽ về phương thức truyền tải, chất lượng nội dung vẫn là yếu tố cốt lõi. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố mang tên Bác, nhiều cơ quan báo chí đã triển khai các tuyến bài chất lượng, góp phần phản ánh lịch sử, con người, thành tựu và những vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển của TPHCM.
Tại buổi lễ, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, báo chí Trung ương và địa phương giữ vai trò quan trọng trong việc giới thiệu các mô hình phát triển, cách làm mới và kinh nghiệm thực tiễn. Các cơ quan báo chí cần tăng cường phối hợp, hạn chế nội dung trùng lặp và lựa chọn vấn đề phù hợp với nhu cầu của từng địa phương, từng nhóm công chúng. Theo đó, chất lượng nội dung phải là tiêu chí quan trọng nhất của mỗi tác phẩm. Công nghệ và các phương thức thể hiện mới cần được sử dụng hợp lý, phục vụ nội dung, không trở thành yếu tố phô diễn. Mỗi tác phẩm cần cung cấp thông tin thiết thực, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp, qua đó phát huy vai trò đồng hành của báo chí với chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

