Báo Đại đoàn kết lan tỏa Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” tại tỉnh Hưng Yên
Chiều 19/11, Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết do Tiến sĩ Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên về việc phối hợp triển khai Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”.
Tại buổi làm việc, TS Nguyễn Đăng Khang, Phó Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết đã thông tin về Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa”. Theo TS Nguyễn Đăng Khang, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước bằng tinh thần tử tế, bền bỉ và đổi mới. Mục tiêu của chương trình là lan tỏa các giá trị tích cực, đặc biệt trong giới trẻ, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên; từ đó góp phần nhân rộng những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong cộng đồng.
Báo Đại đoàn kết là đơn vị được Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp cùng Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức.

Cũng theo TS Nguyễn Đăng Khang, thời gian qua, Chương trình đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, đặc biệt nhận được sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành. Theo đó, đến nay, các địa phương trong cả nước đã giới thiệu đề cử “Vinh danh Người truyền lửa” với số lượng khoảng 300 cá nhân. Trong đó, riêng tỉnh Hưng Yên đã giới thiệu, đề cử 8 cá nhân tiêu biểu, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của Chương trình.
Đến ngày 6/11, Hội đồng thẩm định của Chương trình đã thẩm định, lựa chọn được 150 gương mặt tiêu biểu được đề cử tại giải thưởng "Vinh danh Người truyền lửa".

Từ ngày 15/11, Ban tổ chức Chương trình đã chính thức mở Cổng bình chọn của giải thưởng, theo hình thức trực tuyến trên trang web của chương trình, tại địa chỉ https://150ydisanvuoncao.sabeco.com.vn/.
Theo đó, tại đây, độc giả có thể tìm hiểu những câu chuyện truyền cảm hứng của các cá nhân được đề cử, và tự do bình chọn cho những gương mặt tiêu biểu nhất. Mỗi người tham gia, sau khi đăng ký bằng địa chỉ email, được quyền bình chọn một lần cho mỗi ứng viên và có thể bình chọn cho nhiều ứng viên khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình; thời gian bình chọn kéo dài đến ngày 23/11/2025. Việc bình chọn nhằm bình chọn ra 15 cá nhân tiêu biểu nhất để Ban Tổ chức vinh danh tại Nhà hát Lớn Hà Nội, dự kiến vào cuối tháng 11/2025.
TS Nguyễn Đăng Khang cảm ơn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các tổ chức thành viên, đội ngũ cán bộ Mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh thời gian qua đã tích cực hưởng ứng, tham gia thông tin, tuyên truyền, phối hợp lựa chọn, giới thiệu các cá nhân tiêu biểu ở địa phương, góp phần thành công bước đầu của Chương trình. Đồng thời đề nghị thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh Hưng Yên tiếp tục đồng hành, phối hợp hiệu quả cùng Ban tổ chức để Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” thành công tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp thông qua những tấm gương “Người truyền lửa”.

Thông tin tại buổi làm việc, bà Đặng Thị Chiên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin về Chương trình, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá đây là hoạt động mang rất nhiều ý nghĩa xã hội, nhân văn.
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giao cơ quan tham mưu phối hợp với các cơ quan
Những ngày qua, sau khi Cổng bình chọn Chương trình được mở, Mặt trận tỉnh và các tổ chức thành viên đã tích cực thông tin, lan tỏa Chương trình trên các hệ thống thông tin, nền tảng để cán bộ, nhân dân trong tỉnh hiểu rõ phương thức, thể lệ, qua đó tham gia bình chọn, góp phần vào thành công của Chương trình.

Trong khuôn khổ buổi làm việc, Đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết đã có dịp gặp chị Nguyễn Thanh Thúy, Giám đốc điều hành Công ty CP Giáo dục và Công nghệ Bright Future, quê ở xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên, một trong 3 cá nhân ở tỉnh Hưng Yên đã được Hội đồng thẩm định Chương trình “Vinh danh người truyền lửa” đưa vào danh sách 150 người được đề cử bình chọn của Chương trình; được lắng nghe những chia sẻ của chị về hành trình vượt khó của chị, từ một người phụ nữ nông thôn, chỉ được học hết cấp 3 nhưng đã nỗ lực vừa làm vợ, làm mẹ vừa tự học tiếng Anh, sau này trở thành giáo viên dạy tiếng Anh; hiện làm chủ, điều hành 3 doanh nghiệp chuyên về cung cấp các dịch vụ về giáo dục đồng thời tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện.

