Báo Đại Đoàn Kết Quốc tế

Bão Dolphin gây ảnh hưởng diện rộng tại miền Đông Trung Quốc

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bão Dolphin gây ảnh hưởng diện rộng tại miền Đông Trung Quốc

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 9/8, bão Dolphin tiếp tục tiến sát đất liền Trung Quốc, gây gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Đông nước này. Dự báo trong những ngày tới, bão sẽ tiếp tục gây gió mạnh, mưa lớn trên diện rộng, trong đó tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với một số khu vực có mưa rất lớn.

Kiểm tra dây neo của tàu thuyền trước khi bão Dolphin 
đổ bộ tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, 
miền Đông Trung Quốc, ngày 7/8/2026.
Kiểm tra dây neo của tàu thuyền trước khi bão Dolphin đổ bộ tại thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc, ngày 7/8/2026.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, Cơ quan Khí tượng Trung Quốc cho biết, lúc 5h sáng 9/8 (giờ địa phương, tức 4h cùng ngày theo giờ Việt Nam), bão Dolphin đang ở phía Nam Biển Hoa Đông, cách thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, khoảng 305 km về phía Đông. Dự báo bão sẽ đổ bộ vào khu vực bờ biển giữa thành phố Châu Sơn, tỉnh Chiết Giang và thành phố Phúc Đỉnh, tỉnh Phúc Kiến vào tối 9/8 hoặc sáng 10/8, với cường độ mạnh.

Bão Dolphin có hoàn lưu rất lớn, với đường kính hơn 1.000 km. Trong vài ngày tới, ảnh hưởng của bão sẽ khiến phạm vi chịu tác động của gió mạnh và mưa lớn tại miền Đông Trung Quốc tiếp tục mở rộng và gia tăng. Mưa to đến rất to được dự báo tại Chiết Giang, Thượng Hải, phía Bắc Phúc Kiến, phía Bắc Giang Tây, Giang Tô, An Huy, phía Đông Hồ Bắc (Hubei), khu vực miền Trung và phía Đông Hà Nam, phía Nam Sơn Đông và phía Nam Hà Bắc. Một số khu vực có thể ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn.

Mạng Thời tiết Trung Quốc cảnh báo ảnh hưởng của bão Dolphin đã bắt đầu. Người dân tại Giang Tô, Chiết Giang, Phúc Kiến, An Huy, Giang Tây, Thượng Hải và các khu vực liên quan được khuyến cáo thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết và thông tin cảnh báo mới nhất; đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét và các thảm họa địa chất do mưa lớn kéo dài gây ra; thực hiện các biện pháp phòng, chống bão; hạn chế đến những khu vực nguy hiểm như ven biển, miền núi và thung lũng sông; đồng thời chủ động điều chỉnh kế hoạch đi lại.

Theo TTXVN