Báo Đại Đoàn Kết Môi trường

Bão số 4 ít di chuyển, lũ trên các sông tại Bắc Ninh tiếp tục lên

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bão số 4 ít di chuyển, lũ trên các sông tại Bắc Ninh tiếp tục lên

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong 6 giờ vừa qua bão số 4 ít di chuyển, hiện vẫn nằm trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ. Trong đất liền, mưa lũ tại Lạng Sơn đang giảm trong khi lũ tại các sông ở Bắc Ninh tiếp tục lên.

Về diễn biến của bão số 4, hồi 7 giờ ngày 24/8 vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,5 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 120km về phía Đông Đông Nam, cách Tp. Hải Phòng khoảng 120km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/h), giật cấp 11.

Hiện trạng bão số 4 lúc 7h ngày 24/8. Nguồn: KTTV
Hiện trạng bão số 4 lúc 7h ngày 24/8. Nguồn: KTTV

Dự báo trong 24 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển chậm, có khả năng chuyển hướng Đông Nam và duy trì cường độ cấp 9, giật cấp 11, sau đó có xu hướng suy yếu.

Về mưa lũ, đêm 23/8 và sáng sớm 24/8, Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to; một số nơi trên 100 mm như Tứ Minh (Hải Phòng) 121,6 mm, Gia Viễn (Ninh Bình) 124,8 mm, Tân Hòa (Hưng Yên) 110,8 mm.

Trong ngày 24/8, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa tại Đông Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ và Bắc Trung Bộ; Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa có mưa phổ biến 40–100 mm, cục bộ trên 200 mm. Từ đêm 24/8, mưa có xu hướng giảm dần.

Lũ trên sông Kỳ Cùng và sông Bắc Giang đã đạt đỉnh và đang xuống, trong khi sông Trung, Lục Nam và Thương tiếp tục lên, trên BĐ3. Riêng sông Cầu tại Đáp Cầu hiện dưới BĐ2.

Dự báo trong ngày và đêm 24/8, lũ sông Trung đạt khoảng 21,25 m, trên BĐ3 2,25 m, sau đó xuống; sông Kỳ Cùng và Bắc Giang tiếp tục xuống; lũ sông Lục Nam tiếp tục lên 7,45 m, trên BĐ3 1,15 m; sông Thương lên 7,10 m, trên BĐ3 0,80 m; sông Cầu tại Đáp Cầu lên 6,05 m, dưới BĐ3 0,25 m.

Nhận định, trong hôm nay (24/8), nguy cơ ngập lụt vùng trũng thấp, ven sông vẫn ở mức cao, đặc biệt khu vực hạ lưu sông Lục Nam, sông Thương và sông Cầu do lũ còn tiếp tục lên, trong khi mưa lớn vẫn còn duy trì. Từ đêm 24/8, khi mưa giảm, lũ trên các sông dự kiến cũng có xu hướng giảm dần.

Thái Nhung