Bão số 4 liên tục thay đổi đường đi, cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Do tác động của các hình thế thời tiết xung quanh, bão số 4 liên tục thay đổi đường đi và có tốc độ di chuyển rất chậm, khoảng 3km/h. Cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 10 giờ ngày 23/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Bạch Long Vĩ, cách Quảng Ninh khoảng 135km về phía Đông, cách Hải Phòng khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 10-11. Di chuyển theo hướng Nam, tốc độ khoảng 3km/h.

Dự báo 10h ngày 24/8, bão số 4 sẽ di chuyển theo hướng Đông Nam, khoảng 3km/h; 10h ngày 25/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc khoảng 3-5km/h; 10h ngày 26/8, bão số 4 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 5-10km/h; từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng di chuyển theo hướng Bắc sau đó là Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, do dải hội tụ nhiệt đới ở khu vực phía biển Quảng Đông của Trung Quốc và một cơn bão ở ngoài nên bão số 4 là một cơn bão có đường đi tương đối phức tạp và dị thường. Từ một vùng áp thấp nhiệt đới sáng 21/8 ở đảo Hải Nam (Trung Quốc) và đi vào Vịnh Bắc Bộ, đến khoảng chiều tối ngày 21/8, áp thấp nhiệt đới này đã mạnh lên thành bão, cơn bão số 4.
Từ khi mạnh lên thành bão, đường đi cơn bão số 4 thay đổi liên tục, lúc thì đi lên phía Bắc, lúc thì đi về phía Tây và đến đêm 22/8 đến sáng 23/8 bão số 4 dịch chuyển lệch về xuống phía Nam. Dự báo trong 24 giờ tới thì bão di chuyển theo hướng Đông Đông Nam và đi ra có xu hướng đi xuống ra ngoài. Sau đó bão có khả năng đổi hướng trong giai đoạn từ 24 đến 48 giờ tới đi theo hướng Đông Bắc và có thời điểm bão sẽ di chuyển theo hướng Bắc, cuối cùng là bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc.
Do tác động của bão số 4, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm những đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và vùng biển ven bờ của tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng sẽ có gió bão mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật tới cấp 10, cấp 11, cùng với đó là sóng biển sẽ cao từ 2 đến 4m gây ra tình trạng biển động mạnh.
Ngoài ra thì bão số 4 cũng gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, trọng tâm là các Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, khu vực tỉnh Quảng Ninh, khu vực thành phố Hải Phòng và vùng ven biển của tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình với lượng mưa có thể lên tới 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Cảnh báo nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.
Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, tính đến 12h ngày 23/8, bão số 4 đã làm 1 người chết do sạt lở đất; hơn 2.700 ngôi nhà bị ngập, hư hỏng, tốc mái; gần 3.000 hộ dân phải sơ tán; gần 7.900ha cây trồng bị ngập, thiệt hại; 735 điểm giao thông sạt lở, ngập úng gây ách tắc; mất điện 9 đường dây và 130 trạm biến áp; hàng nghìn con gia súc gia cầm bị chết...