Báo Đại Đoàn Kết Pháp luật

Bảo vệ thương hiệu nông sản Việt

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bảo vệ thương hiệu nông sản Việt

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố vụ án hình sự liên quan đến hơn 22 tấn gạo giả nhãn hiệu gạo ST25 tại các hộ kinh doanh Tân Gia Minh và Chí Cường.

Vụ việc cho thấy những lỗ hổng trong quản lý cũng như sự hám lợi của một số người sẵn sàng vì lợi nhuận mà coi thường pháp luật, bất chấp sức khỏe cộng đồng, làm ảnh hưởng đến uy tín của thương hiệu gạo Việt.

Vì lợi nhuận, các đối tượng sẵn sàng biến bữa cơm của nhiều gia đình thành nơi tiêu thụ những sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc và không có sự đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm. Việc thiết lập các biện pháp bảo vệ người tiêu dùng lúc này trở nên cấp bách hơn bao giờ hết. Khách hàng khi bỏ ra giá cao để mua gạo ST25 thì không chỉ đơn giản là họ đang mua gạo ngon, mà còn là mua sự an tâm cho sức khỏe của gia đình. Khi hàng không đúng như mong muốn, người tiêu dùng rơi vào thế bị động, tiền mất tật mang.

Vì thế, chúng ta cần một hệ thống giám sát thị trường chủ động, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR bắt buộc đối với nông sản cao cấp. Đồng thời, cần xử phạt nghiêm khắc tội sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm để răn đe.

Có thể nói, vụ việc tại An Giang là một bài học đắt giá không chỉ riêng cho ngành nông nghiệp, mà của chung toàn xã hội. Để bảo vệ hạt gạo Việt và bảo vệ chính mỗi bữa ăn của chúng ta, sự nghiêm minh của pháp luật và một cơ chế bảo vệ người tiêu dùng toàn diện chính là tấm khiên vững chắc nhất trước gian thương.           

Tinh Anh