Bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, tạo dựng môi trường hòa bình quốc tế
Sáng 6/8, tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Thành ủy Đồng Nai, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan tổ chức “Hội nghị tuyên truyền công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia năm 2026”.

Hội nghị nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, các chủ trương, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác biên giới.
Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên cập nhật thông tin, nâng cao nhận thức, thống nhất hành động, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển với các nước láng giềng, trong đó có Vương quốc Campuchia.


Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh, công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia không chỉ là nhiệm vụ của các lực lượng chuyên trách mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân.
Trong bối cảnh đất nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng cùng các chủ trương, chiến lược về bảo vệ biên giới quốc gia, việc tăng cường tuyên truyền có ý nghĩa quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, củng cố sự đồng thuận trong xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình để phát triển.

TP Đồng Nai là địa phương có vị trí chiến lược, tiếp giáp Campuchia với đường biên giới dài gần 259km, có Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, hai cửa khẩu chính và một lối mở; đồng thời có 8 xã biên giới, với hơn 35 nghìn hộ dân sinh sống. Đây vừa là lợi thế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Theo bà Huỳnh Thị Hằng, TP Đồng Nai luôn quán triệt quan điểm phát triển kinh tế phải gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đồng thời tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với các địa phương của Campuchia.
Những năm qua, Đồng Nai đã ký kết các thỏa thuận hợp tác với 6 tỉnh của Campuchia, trong đó có ba tỉnh giáp biên, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện, giữ gìn ổn định khu vực biên giới.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các chuyên đề về quan hệ Việt Nam - Campuchia; phát triển nông nghiệp bền vững gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường khu vực biên giới; công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; vai trò của già làng, người có uy tín trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh biên giới. Các báo cáo cũng phân tích những thách thức mới đặt ra trước diễn biến phức tạp của tình hình khu vực, thế giới, đồng thời khẳng định những kết quả tích cực trong triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới giữa hai nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự và phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Ông Thủy mong muốn, thời gian tới cần tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ già làng, người có uy tín trong tuyên truyền, vận động nhân dân; chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc về biên giới, lãnh thổ; đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm tạo sự đồng thuận trong triển khai các văn kiện pháp lý về biên giới, góp phần xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.