Bắt giữ thêm 5 đối tượng trong vụ án đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

Nghĩa Văn 11/12/2022 08:05

Thực hiện giai đoạn 2 chuyên án QT 1122, triệt phá đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị vừa bắt giữ thêm 5 đối tượng.

Ngày 11/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 Chuyên án QT1122, lực lượng thuộc đơn vị vừa bắt giữ thêm 5 đối tượng.

Thực hiện giai đoạn 2 chuyên án QT 1122, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm 5 đối tượng.
Thực hiện giai đoạn 2 chuyên án QT 1122, lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị bắt giữ thêm 5 đối tượng.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Hồ Văn Thức (38 tuổi; trú ở: khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị); Thuang (45 tuổi; trú: khóm Pa Lát, Đen sa van, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) và 3 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc: Zung Jin Ning (Trịnh Tuấn Ninh; 29 tuổi; trú ở: Quảng Đông); Long Wan Lin (Long Vạn Lâm; 23 tuổi; trú: khu vực Đồng Nhân); Tao Cheng Chi (Đào Thành Tri; 24 tuổi; trú: Quảng Tây).

Trước đó, lúc 1h00 ngày 10/12, tại tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Phòng Trinh sát BĐBP Quảng Trị phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tổ chức phá án, bắt quả tang Hồ Văn Thức và Thuang có hành vi tổ chức đưa dẫn 3 đối tượng quốc tịch Trung Quốc từ Việt Nam sang Lào.

Qua khai thác đấu tranh, Hồ VănThức và Thuang khai nhận được thuê dẫn các đối tượng qua đường tiểu ngạch để sang Lào với giá thỏa thuận 1 triệu đồng/người.

Các đối tượng người Trung Quốc khai nhận, thông qua mạng xã hội được các đối tượng môi giới hướng dẫn vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch để xuất cảnh trái phép sang nước thứ 3.

Các đối tượng người Trung Quốc đã được đối tượng người Việt Nam dùng xe ô tô đón chở vào Quảng Trị. Trên đường đi các đối tượng đổi xe 3 lần, khi đến Quảng Trị được 1 xe ô tô 16 chỗ chở đến khu vực biên giới thuộc Đường 9, thị trấn Lao Bảo.

Hiện vụ việc đang được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến chuyên án QT1122, cùng ngày, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị về việc bàn giao vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Theo đó, căn cứ thẩm quyền điều tra theo quy định của pháp luật, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án để bàn giao cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, để đảm bảo việc điều tra, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, căn cứ Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp nhận hồ sơ, tang vật và các đối tượng liên quan kể cả người Trung Quốc.

Lực lượng chức năng tại Quảng Trị hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.
Lực lượng chức năng tại Quảng Trị hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án tổ chức đưa người Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Lào.

Trước đó như tin đã đưa, lúc 13h ngày 1/12, thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án QT1122, tại khu vực đường mòn (trong vườn trồng cây tràm của một hộ gia đình, thuộc tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), tổ công tác phối hợp gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo; Phòng Trinh sát - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang Lien Bangxaynha (29 tuổi; trú tại: bản Palat, cụm bản Densavan, huyện Sepon, tỉnh Xavannakhet, Lào) đang dùng xe mô tô hai bánh (màu sơn trắng - đen, gắn biển kiểm soát 52-P9 1428) chở Cù Ngân Hữu (58 tuổi) và Hồ Hải Thu (47 tuổi) cùng trú tại: trấn Liễu Thị, TP Lạc Thanh, tỉnh Triết Giang, Trung Quốc xuất cảnh trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắt giữ thêm 5 đối tượng trong vụ án đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO