Bé 10 tháng tuổi suýt thủng ruột vì nuốt điếu thuốc lá có mảnh kim loại
Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa cấp cứu thành công cho bé trai 10 tháng tuổi ở Hà Nội bị nuốt phải phần đầu của điếu thuốc lá biến thể, bên trong chứa mảnh kim loại sắc bén. Dị vật chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay nhưng đủ để đe dọa tính mạng, có thể gây thủng ruột hoặc xuất huyết tiêu hóa nếu không được xử trí kịp thời.
Theo lời kể từ gia đình, khi đang chơi cùng bố, bé trai L.M.T cầm được điếu thuốc lá trên bàn rồi đưa vào miệng. Trong vài giây sơ suất, bé đã nuốt phần đầu điếu thuốc. Đây không phải thuốc lá thông thường, bên trong điếu thuốc có một lá kim loại mỏng, sắc như lưỡi dao, dùng để dẫn nhiệt khi hút.
Ngay sau khi phát hiện, bé có biểu hiện ho sặc, đỏ mặt, nôn ra tàn thuốc, được đưa đến bệnh viện trong trạng thái lo lắng. Kết quả X-quang và siêu âm cho thấy dị vật hình chữ nhật kích thước 1,5x0,7 cm nằm ở vùng hạ sườn trái, vị trí bóng hơi dạ dày. Bác sĩ xác định dị vật mỏng, có góc nhọn, nguy cơ cao gây thủng ruột, đồng thời bé có dấu hiệu say thuốc lá nhẹ do nuốt phải phần thuốc còn nicotine.
Ê-kíp do TS.BSNT Phan Thị Hiền – Khoa Nhi Tiêu hóa, BVĐK Hồng Ngọc phụ trách đã tiến hành nội soi khẩn cấp để gắp dị vật . Sau 15 phút nội soi tỉ mỉ, các bác sĩ đã lấy thành công mảnh kim loại ra ngoài an toàn, không gây tổn thương đường tiêu hóa.

BS Hiền chia sẻ: “Chỉ cần mảnh kim loại di chuyển thêm một đoạn xuống ruột non, việc gắp ra sẽ rất khó và nguy cơ thủng ruột cực cao,”
Sau can thiệp, bé tỉnh táo, ăn uống tốt và được xuất viện trong ngày. Tuy nhiên, vụ việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các sản phẩm thuốc lá mới, vốn đang được nhiều người sử dụng trong gia đình mà không lường hết rủi ro với trẻ nhỏ.
Theo các chuyên gia y tế, thuốc lá biến thể vẫn chứa nicotine và kim loại nặng, có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, tổn thương mô khi trẻ nuốt phải. Đặc biệt, các linh kiện kim loại bên trong loại thuốc này có thể gây rách, thủng dạ dày hoặc ruột – nguy hiểm hơn cả thuốc lá truyền thống.
Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để thuốc lá, kể cả các biến thể khác, trong tầm với của trẻ nhỏ, đồng thời không hút thuốc trong nhà để bảo vệ sức khỏe trẻ em khỏi nguy cơ hít phải khói độc. Trong trường hợp trẻ nuốt dị vật, cần đưa ngay đến cơ sở y tế, không tự xử lý tại nhà vì có thể khiến dị vật mắc sâu hơn, gây tổn thương nghiêm trọng.