Mặt trận

Bế giảng khóa bồi dưỡng công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Tiến Đạt 27/12/2023 21:13

Chiều 27/12, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng dự và phát biểu tại Lễ bế giảng khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước năm 2023.

img_4395.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho ông Bun-Xổm Khun-Mạ-Ni, Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông-Pha-Bang, Trưởng đoàn cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước sang dự khóa bồi dưỡng tại Việt Nam. Ảnh: Tiến Đạt.

Báo cáo kết quả khóa bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước năm 2023 nêu rõ, sau 21 ngày tổ chức, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng đoàn, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng sự phối hợp chặt chẽ của các ban, đơn vị liên quan, đến nay khóa bồi dưỡng đã được triển khai theo đúng tiến độ, bám sát chương trình đã được phê duyệt.

Chương trình khóa bồi dưỡng được triển khai theo đúng nội dung, kế hoạch, đáp ứng mục tiêu cung cấp những kiến thức cơ bản về công tác Mặt trận trong tình hình mới, từ đó tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên sâu về công tác Mặt trận cho cán bộ lãnh đạo của các Vụ thuộc cơ quan Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, lãnh đạo chủ chốt các cấp của Mặt trận Lào.

img_4397.jpg
img_4401.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các thành viên Đoàn công tác Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Học viên trong Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước có tinh thần học tập nghiêm túc, cởi mở, hòa nhập, chấp hành tốt việc tập trung tại hội trường để nghiên cứu tài liệu. Việc trao đổi giữa học viên và giảng viên được tiến hành sôi nổi, thẳng thắn, cầu thị. Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước cũng chia sẻ nhiều về tình hình thực tế, khó khăn trong hoạt động Mặt trận, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi cho giảng viên, qua đó hai bên hiểu nhau sâu sắc hơn, giúp giảng viên điều chỉnh bài giảng phù hợp.

Phát biểu tại Lễ bế giảng, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng ghi nhận và đánh giá cao sự nghiêm túc, nhiệt tình và trách nhiệm của Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng lần này.

img_2464.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Lễ bế giảng.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, các học viên đã được trao đổi 8 chuyên đề, cập nhật những nội dung, những vấn đề mới, cơ bản về MTTQ Việt Nam, cùng những kinh nghiệm trong công tác Mặt trận do những chuyên gia hàng đầu của MTTQ Việt Nam trình bày, đồng thời tại khóa học đã có nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa Mặt trận hai nước rất sôi nổi và thiết thực. Các học viên đã có những ngày đi thực tế, trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Hòa Bình, Hà Nam, Hà Nội và Hà Tĩnh, thăm và tìm hiểu đất nước con người Việt Nam.

"Khóa học diễn ra thành công trong bầu không khí hai Đảng, hai Nhà nước, hai Mặt trận có nhiều hoạt động tiếp nối thành công của “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”, và năm 2023, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào tiếp tục có những phát triển mới, sâu sắc và hiệu quả. Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên thăm hỏi lẫn nhau và khẳng định quyết tâm cùng chung tay gìn giữ, vun đắp để mối quan hệ giữa hai nước không ngừng phát triển và trường tồn", Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

img_4415.jpg
Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng mong muốn, sau khóa học, các thành viên trong Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ vận dụng những nội dung, bài học kinh nghiệm để triển khai linh hoạt góp phần làm cho công tác Mặt trận Lào xây dựng đất nước phát triển vững mạnh. Đồng thời tiếp tục tham mưu, đóng góp nhiều sáng kiến mới về chương trình phối hợp, hợp tác giữa Mặt trận hai nước Việt Nam - Lào trong những năm tới có hiệu quả cao.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng gửi lời chúc đến các thành viên trong Đoàn cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước sẽ có chương trình nghiên cứu thực tiễn thật hữu ích, hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Việt Nam với những kỷ niệm đẹp, ý nghĩa, tiếp tục góp phần giữ gìn và bồi đắp truyền thống đoàn kết hữu nghị "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững" của hai nước Việt - Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bế giảng khóa bồi dưỡng công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO