Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I: Phát huy dân chủ, xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân
Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) tiếp tục ngày làm việc thứ 2, với nhiều ý kiến đóng góp của đại biểu đối với nhiều vấn đề, mục tiêu lớn của Đảng bộ thành phố trong 5 năm tiếp theo.
Tham gia Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội, có Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang và các Phó Bí thư Thành ủy thành phố.
Tại phiên bế mạc, Đại hội lần lượt thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I. Đồng thời, báo cáo những vấn đề quan trọng cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi thông qua các báo cáo tổng hợp này, Đại hội tiếp tục được nghe thêm nhiều báo cáo tham luận quan trọng góp ý cho các vấn đề lớn của TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu đóng góp tại Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, trong kỷ nguyên mới hiện nay thì việc phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có vai trò then chốt trong việc xây dựng chính quyền gần dân, phục vụ nhân dân.

Thông qua cơ chế đại diện của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, người dân được tham gia trực tiếp vào quá trình quản lý, giám sát và góp ý chính sách, bảo đảm tính công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực, đồng thời củng cố niềm tin giữa Nhân dân với chính quyền.
Bà Trương Thị Bích Hạnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, hệ thống MTTQ TP Hồ Chí Minh đã triển khai hơn 10.000 cuộc giám sát, phản biện xã hội, góp ý hơn 1.500 văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức hơn 3.000 cuộc giám sát của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Nhiều kiến nghị của nhân dân đã được chính quyền tiếp thu, xử lý kịp thời, thể hiện rõ vai trò chủ thể của người dân trong quản lý xã hội.
Thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, MTTQ TP Hồ Chí Minh đã tham mưu ban hành Đề án 06-ĐA/TU và Chỉ thị 13-CT/TU về nâng cao vai trò của Mặt trận và Nhân dân trong giám sát tổ chức đảng, đảng viên và hoạt động của chính quyền các cấp. Các kết quả này góp phần quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.
Tại Đại hội, đại diện MTTQ TP Hồ Chí Minh đã đề xuất 5 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm: Đặt công tác giám sát, phản biện dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và sự phối hợp đồng bộ của chính quyền; Đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng kênh góp ý trực tuyến; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện có căn cứ khoa học và cơ chế phản hồi bắt buộc. Kế đó, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có năng lực, đạo đức, bản lĩnh và gần gũi nhân dân. Cuối cùng, cần tăng cường cơ chế phối hợp ba bên giữa Đảng, chính quyền và Mặt trận, bảo đảm Mặt trận được tham gia ngay từ khâu chuẩn bị chính sách.
MTTQ TP Hồ Chí Minh khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân; hướng tới mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, hiện đại, nghĩa tình và thịnh vượng.

Trình bày tham luận tại hội trường, ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ TP Hồ Chí Minh nhìn nhận, trong giai đoạn vừa qua, khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh.
Dẫn chứng cho nhận định này, ông Thắng cho biết: thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong 5 năm tới. Đó là chỉ số về TFP, là nhân tố khẳng định sự đóng góp của KHCN trong tăng trưởng của TP Hồ Chí Minh, dự kiến cuối năm 2025 đạt 59%, và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới. Bên cạnh đó, kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% trong cả năm nay.

Trong 5 năm tới, TP Hồ Chí Minh tiếp tục xác định một số mục tiêu lớn: TFP đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP; Thành phố trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Đây là nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về NQ57 vừa giao cho thành phố; Hệ sinh thái KNST vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu; Thành phố có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Hiện nay, TP Hồ Chí Minh được xếp hạng 2 về Chỉ số chuyển đổi số và Chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái KNST của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, yếu tố rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số đó là thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain.
"Để đạt được những kết quả trên, thành phố đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm. Trong đó, thành phố đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư, điển hình, như: Hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho ĐMST; Chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công và từng bước hình thành các Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế", Giám đốc Sở KHCN thành phố nhấn mạnh.

Tại Đại hội, TS Trương Minh Huy Vũ - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh trình bày tham luận đánh giá tổng thể về "bức tranh" kinh tế - xã hội trong nhiều năm tới. Theo TS Vũ, siêu đô thị TP Hồ Chí Minh mới có diện tích, dân số đông, cùng nguồn lực đào tạo tập trung vào các nguồn lực sản xuất lớn hoặc các lợi thế địa giới tự nhiên, như: cảng biển, đô thị, công nghiệp, và dịch vụ.
Tuy nhiên, qua các báo cáo gần đây, ông Vũ đánh giá, kinh tế thành phố vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là trong kết nối giao thông, hạ tầng và các loại hình kết nối khác. Vai trò phân vai trong sản xuất phục vụ vẫn chưa rõ ràng. Trong bối cảnh thế giới được mô tả là "phân mảnh" và "bất định", kinh tế TP Hồ Chí Minh có độ mở rất lớn, có xu hướng gắn chặt với thị trường xuất khẩu và nhiều tiềm năng trong các thị trường quốc tế khác.
"Nắm bắt cơ hội để bứt phá mạnh mẽ là nhiệm vụ then chốt của kinh tế TP Hồ Chí Minh trong thời gian tới, thể hiện tinh thần "dám nghĩ nhưng mà cũng biết làm". Để làm được điều này, thành phố cần được cụ thể hóa vào từng chi tiết nhiệm vụ/giải pháp/mục tiêu. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục đề xuất trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra", Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP Hồ Chí Minh đề xuất.

Tại phiên bế mạc, nhiều tham luận tiếp tục góp ý về nhiều nội dung, vấn đề lớn của TP Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tiếp theo. Trong đó, các góp ý vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị,... Đáng chú ý, một số tham luận đã nhấn mạnh đề xuất giải pháp cho vấn đề đầu tư xây dựng của TP Hồ Chí Minh, với mục tiêu trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người dân, an sinh xã hội.
Theo chương trình làm việc, vào cuối phiên bế mạc, Đại hội sẽ ra mắt Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và ra mắt Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Hồ Chí Minh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội cũng sẽ công bố kết quả biểu quyết các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Sau đó, ông Trần Lưu Quang - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh sẽ phát biểu bế mạc đại hội.