Vụ việc bến cảng, trạm trộn bê tông không phép lấn sông Cầu, đoạn chảy qua địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân nơi đây.
Ngày 16/3/2021, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT - nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) Hà Nội có văn bản số 269/CCPCTT-QLĐĐ đề nghị xử lý vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Để đảm bảo an toàn đê điều, phòng chống lụt bão, thực hiện nghiêm Luật Đê điều, Luật Phòng, chống thiên tai... Chi cục Phòng chống thiên tai đề nghị Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo UBND các xã và các đơn vị chức năng kiên quyết xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm nêu trên. Đối với hành vi đổ phế thải với khối lượng rất lớn, san gạt tạo mặt bằng là việc làm có chủ đích, không phải hành vi nhỏ lẻ tự phát, đề nghị giao cơ quan Công an chủ trì, phối hợp UBND xã và đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh, có chế tài xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm…
Tiếp đó, ngày 17/3/2021, Giám đốc Sở NNPTNT Chu Phú Mỹ đã có văn bản số 633/SNN-PCTT gửi Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn, đề nghị xử lý vi phạm pháp luật đê điều, đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn), trả lại hiện trạng ban đầu, không gian thoát lũ của tuyến sông Cầu…
Thậm chí, năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã lần lượt gửi 3 văn bản, vào các ngày 12/6/2024, 7/11/2024 và ngày 31/11/2024, đề nghị UBND huyện Sóc Sơn xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai trên địa bàn xã Trung Giã. Các văn bản trên được ông Nguyễn Văn Quyến - Phó Giám đốc Sở NNPTNT ký. Nội dung các văn bản nêu rõ, khu vực bờ bãi sông Cầu (địa bàn xã Trung Giã) xảy ra tình trạng đổ đất lấn chiếm lòng sông, xây dựng công trình khi chưa được phép của các cơ quan có thẩm quyền, gồm trạm sản xuất bê tông, bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng, bến cảng trung chuyển hàng hóa…
Ngày 6/3/2025, Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội) cũng có văn bản số 34/TLPCTT-ĐĐ gửi UBND huyện Sóc Sơn, đề nghị xử lý dứt điểm vi phạm pháp luật về đê điều, phòng, chống thiên tai thuộc địa bàn xã Trung Giã. Nội dung nêu rõ, đề nghị UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã Trung Giã xử lý dứt điểm những trường hợp vi phạm nêu trên, không để vi phạm tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong nhân dân…
Được biết, dù không được cấp phép, nhưng nhiều bến bãi, bến cảng, trạm trộn bê tông ở xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) vẫn hoạt động. Ngày 17/12/2024, UBND huyện Sóc Sơn đã có văn bản số 3243/UBND-TNMT về việc “đình chỉ các bến bãi hoạt động không phép trên địa bàn xã Trung Giã”. Văn bản chỉ đạo đình chỉ rõ ràng là vậy, nhưng quá trình khảo sát thực tế những ngày cuối tháng 3/2025, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết ghi nhận những bến bãi, bến cảng, trạm trộn bê tông kể trên vẫn hoạt động, nhiều lượt xe tải trọng lớn ra vào vận chuyển hàng hóa...
Ông Khổng Văn Hoàn - Chủ tịch UBND xã Trung Giã cho biết, hiện chính quyền xã đang khẩn trương xây dựng các phương án đình chỉ rồi sau đó trình lên huyện. “Hiện UBND xã đang đợi các quyết định cũng như phương án đình chỉ hoạt động đối với những bến bãi tập kết vật liệu xây dựng, bến cảng phục vụ bốc dỡ hàng hóa, trạm trộn bê tông chạy dọc theo bờ sông Cầu” - ông Hoàn nói.
Khi phóng viên nêu câu hỏi, theo Nghị quyết 33/2024/NQ-HĐND TP Hà Nội quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước trên địa bàn TP Hà Nội đối với công trình xây dựng không có giấy phép xây dựng kể trên, Chủ tịch UBND xã Trung Giã có thẩm quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước thì ông Hoàn trả lời là “đang xem xét”.
Về vụ việc trên, tiếp nhận những thông tin từ phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, đại điện Công ty Điện lực Sóc Sơn (Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội) cho biết, sẽ cho kiểm tra hồ sơ cung cấp điện đối với những trường hợp kể trên và sẽ sớm thông tin.