Bên trong khu cứu hộ động vật hoang dã Vườn quốc gia U Minh Thượng
Khu cứu hộ động vật hoang dã (Vườn quốc gia U Minh Thượng) rộng khoảng 10ha, hiện nuôi dưỡng, bảo tồn gần 200 cá thể động vật hoang dã, quý hiếm; trong đó có nhiều loài có tên trong sách đỏ như tê tê, rùa núi vàng, cá sấu Xiêm, giang sen, khỉ mặt đỏ, trăn gấm, trăn đất, rái cá vuốt bé, chim công, chim trĩ đỏ, vượn, mèo rừng...

Theo lãnh đạo Vườn quốc gia U Minh Thượng, khu cứu hộ động vật hoang dã ở Vườn được thiết kế bài bản với nhiều chuồng nuôi nhốt động vật có không gian tách biệt, phù hợp với đặc tính của mỗi loài.
Các loài động vật hoang dã sau khi được đơn vị tiếp nhận sẽ tiến hành kiểm tra, theo dõi sức khỏe thả vào chuồng nuôi chăm sóc cẩn thận. Nếu chúng hồi phục sức khỏe, nhất là tìm lại được bản năng săn mồi, sinh tồn trong môi trường tự nhiên sẽ tiến hành thả về môi trường tự nhiên trong Vườn.
Hằng ngày, các nhân viên phòng giáo dục môi trường và cứu hộ động vật hoang dã sẽ đi kiểm tra, vệ sinh chuồng trại, theo dõi sức khỏe và cho các loài động vật trên ăn uống đầy đủ, đảm bảo chăm sóc chúng tốt nhất.

Anh Nguyễn Phước Hiệp, nhân viên chăm sóc động vật hoang dã khu cứu hộ động vật hoang dã tại đây cho biết, khó nhất là giai đoạn làm quen và tiếp xúc với động vật quý hiếm khi vừa giải cứu hoặc tiếp nhận, bởi nhân viên chăm sóc phải làm quen chúng mới có thể tiến hành thăm khám, tiêm thuốc và cho ăn uống được. Có lúc “gặp ca khó” nhiều anh em luân phiên túc trực 24/24 để theo dõi chúng.
Tuy nhiên, anh Hiệp cũng cho hay, một số động vật tiếp nhận từ các cá nhân, tổ chức, do nuôi nhốt quá lâu không thể tìm lại bản năng sinh tồn tự nhiên nên đơn vị tiếp tục nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ cẩn thận để giáo dục môi trường, giúp du khách và cộng đồng hiểu hơn về đa dạng sinh học, cũng như tránh săn bắt, mua bán trái phép động vật hoang dã…





