Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ thế giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ thế giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ thế giới
Đại diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng nhận danh giá từ Tổ chức Đột quỵ Thế giới. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Đột quỵ thế giới (WSO) công nhận đạt chuẩn Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu, cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận của tổ chức này.

 

Vừa qua, tại Hội nghị Đột quỵ thế giới lần thứ 18 (WSC 2026) diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, Bệnh viện Bạch Mai được trao chứng nhận Trung tâm Đột quỵ chuyên sâu (Advanced Stroke Center).

Đây là cấp độ cao nhất trong hệ thống chứng nhận các trung tâm đột quỵ của WSO. Theo thông tin từ bệnh viện, Bạch Mai hiện là cơ sở y tế duy nhất tại Việt Nam đạt chứng nhận này.

Chứng nhận có hiệu lực từ ngày 20/7/2025 đến ngày 19/7/2028, ghi nhận việc bệnh viện đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế dựa trên bằng chứng khoa học trong chăm sóc, cấp cứu và điều trị người bệnh đột quỵ.

Để được công nhận, Bệnh viện Bạch Mai phải trải qua quy trình thẩm định độc lập với bộ tiêu chuẩn gồm 68 tiêu chí, trong đó có 37 tiêu chí bắt buộc và 31 tiêu chí khuyến nghị.

Các tiêu chí đánh giá toàn diện năng lực điều trị, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực chuyên khoa, khả năng cấp cứu và tái tưới máu 24/7 đến hồi sức, phục hồi chức năng và quản lý chất lượng.

Bệnh viện cũng phải chứng minh khả năng vận hành ổn định thông qua hệ thống chỉ số chất lượng, dữ liệu điều trị và hồ sơ chuyên môn có thể kiểm chứng. Chuyên gia do WSO chỉ định đã trực tiếp kiểm tra tại bệnh viện trước khi Hội đồng chứng nhận đưa ra quyết định công nhận.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chứng nhận không đơn thuần là một danh hiệu quốc tế mà còn thể hiện cam kết của bệnh viện trong chuẩn hóa quy trình cấp cứu, điều trị đột quỵ, hướng tới nâng cao khả năng cứu sống và giảm di chứng cho người bệnh.

Một trong những yếu tố quan trọng để đạt chứng nhận là năng lực cấp cứu đột quỵ trong thời gian ngắn nhất. Hiện Bệnh viện Bạch Mai tổ chức hệ thống chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm cấp cứu thường trực 24/7. Các phương tiện như chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI), chụp mạch CT/MR giúp bác sĩ nhanh chóng đánh giá tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

Đối với người bệnh đủ điều kiện, thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch được chỉ định sớm. Đồng thời, ê-kíp can thiệp mạch thần kinh thường trực để thực hiện lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học khi có chỉ định.

Theo số liệu bệnh viện cung cấp, thời gian trung vị từ khi người bệnh nhập viện đến khi được dùng thuốc tiêu huyết khối hiện dưới 60 phút, với mục tiêu tiếp tục rút ngắn xuống dưới 45 phút.

Bên cạnh điều trị cấp cứu, bệnh viện duy trì năng lực hồi sức, phẫu thuật đối với những trường hợp đột quỵ nặng, đồng thời triển khai phục hồi chức năng sớm khi tình trạng người bệnh cho phép.

Quá trình chăm sóc được tổ chức theo mô hình đa chuyên khoa, kết hợp điều trị thần kinh, phục hồi vận động, ngôn ngữ, chức năng nuốt và dự phòng tái phát.

Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, việc đạt chứng nhận quốc tế cũng tạo tiền đề để Bệnh viện Bạch Mai tăng cường đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Bệnh viện hướng tới phối hợp với Bộ Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên toàn quốc, giúp người dân ở các địa phương có thêm cơ hội tiếp cận quy trình điều trị đạt chuẩn ngay trong thời gian vàng.

Đức Trân