Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ thực hiện thành công 20 ca ghép thận

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sau 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận, đến nay, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã thực hiện thành công 20 ca ghép thận, mang lại cơ hội sống mới cho nhiều bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối.

Ngày 8/5, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Tổng kết 2 năm triển khai kỹ thuật ghép thận”.

Bác sĩ CK II Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Ngay từ năm 2021, Bệnh viện đã bắt đầu ấp ủ hành trình đưa kỹ thuật ghép thận về miền Tây. Bệnh viện đã lần lượt đào tạo 18 bác sĩ, 21 điều dưỡng, kỹ thuật viên từ ngoại khoa đến nội khoa, gây mê hồi sức, theo dõi chăm sóc và điều trị bệnh sau ghép; xây dựng quy trình.

BS CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh Hồng Thắm 
BS CKII Phạm Thanh Phong - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phát biểu tại hội thảo. Ảnh Hồng Thắm 

Sau quá trình nỗ lực, ngày 31/1/2024, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Ngày 25/4/2024, hơn 20 bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bao gồm các ê-kíp lấy thận, ê-kíp rửa thận, ê-kíp ghép thận đã phối hợp nhịp nhàng đồng bộ với sự hỗ trợ trực tiếp của Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện thành công ca ghép thận tại bệnh viện. 

Đến nay, trong 20 ca ghép có 15 trường hợp cùng huyết thống, 3 trường hợp vợ chồng và 2 trường hợp ghép thận từ người hiến chết não.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng thành tích của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Hồng Thắm
Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng hoa chúc mừng thành tích của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Ảnh: Hồng Thắm

Bác sĩ CKII Nguyễn Minh Vũ - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ chia sẻ: “Con số 20 ca ghép thận nghe qua chỉ là một thống kê, nhưng phía sau là 20 cuộc đời được mở ra trang mới. Mỗi ca ghép thành công vì thế không chỉ là một ca phẫu thuật mà là một câu chuyện hồi sinh đầy xúc động.”

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực to lớn của tập thể lãnh đạo, đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và toàn thể cán bộ, viên chức Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, trong thời gian qua, thành phố đã quan tâm và ưu tiên đầu tư cho ngành y tế, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu trong phát triển của địa phương. Thành phố đánh giá cao về việc Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã nỗ lực lớn, từng bước triển khai và làm chủ kỹ thuật ghép thận.

Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định bước phát triển vượt bậc về năng lực chuyên môn của bệnh viện, mà còn thể hiện vai trò của một trong những đơn vị đầu ngành khu vực trong việc tiếp cận và ứng dụng các kỹ thuật y học tiên tiến.

Các chuyên gia và ekip thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Ảnh: BVCC.
Các chuyên gia và ekip thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên từ người hiến sống tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ. Ảnh: BVCC.

Đồng thời, lãnh đạo TP mong muốn Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, giữ vững vai trò nòng cốt trong hệ thống y tế khu vực; chủ động hội nhập, phát triển y học hiện đại, tiếp tục đào tạo, thu hút đội ngũ nhân lực chất lượng cao và xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp - an toàn - thân thiện.

“Với nền tảng đã đạt được, cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm và sự hỗ trợ của các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, mở rộng cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân, từng bước khẳng định vị thế là trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.” – bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp nhấn mạnh.

Hồng Thắm