Báo Đại Đoàn Kết Sức khỏe

“Bệnh viện hạng đặc biệt” và hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Bệnh viện hạng đặc biệt” và hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
“Bệnh viện hạng đặc biệt” và hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người

Thiết bị hiện đại và chuyên môn vững chắc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ hướng đến một đơn vị y tế hạng đặc biệt từ hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người.

Sáng nay (22/11), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tới dự và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan tới dự và chúc mừng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

Ghép tạng, phẫu thuật tim hở, phẫu thuật tim nội soi, vi phẫu sọ não, mạch chủ, phẫu thuật u phổi, điều trị trúng đích trong ung thư…, hàng loạt kỹ thuật y học khó nhất đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ làm chủ mà khu vực phía Bắc không phải cơ sở nào cũng làm được. Đó là thành tựu y khoa kỳ tích ở một bệnh viện tuyến tỉnh sau hành trình 60 năm chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Cơ sở vật chất hiện đại, nâng cao chuyên môn và y đức,  Bệnh viện sớm trở thành đơn vị y tế hàng đầu vùng Trung du và miền núi phía Bắc, nay tiệm cận hạng đặc biệt đảm nhận chức năng vùng, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, xứng tầm với vị thế mới của tỉnh Phú Thọ.

Bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng
Bệnh viện vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng

Thành lập tháng 11/1965 từ một cơ sở y tế thiếu thốn, đã nhanh chóng là tuyến chữa bệnh cao nhất của tỉnh Phú Thọ từ năm 2007. Và Bệnh viện đã được lựa chọn tham gia đề án bệnh viện vệ tinh năm 2013 kết nối hoàn chỉnh với các cơ sở y tế tốt nhất Hà Nội.

Quy mô 1.500 giường và hơn 1.500 cán bộ, viên chức, người lao động, nay, bệnh viện có 42 khoa, phòng, trung tâm, trong đó có 13 trung tâm chuyên sâu, đã thực hiện 70% các kỹ thuật của bệnh viện hạng đặc biệt và 100% các dịch vụ kỹ thuật tại tuyến theo quy định phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế. Hàng ngày, Bệnh viện tiếp đón trung bình từ 1.000 – 1.200 lượt người đến khám bệnh, người bệnh nội trú trung bình 1.400 – 1.500 người. Số lượng người bệnh đến khám chữa bệnh ngày càng tăng. Hành trình tự hào 60 năm, bây giờ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã là tuyến cuối tiếp nhận bệnh nhân trong tỉnh và vùng lân cận.

Hành trình chữa bệnh cứu người 60 năm, là nơi sức khoẻ và sự sống của biết bao người nương tựa, Bệnh viện không ngừng nỗ lực xây dựng nền tảng y tế vững chắc, cập nhật kỹ thuật cao, chuyên sâu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được xây dựng hiện đại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ được xây dựng hiện đại

Công nghệ 4.0 và ứng dụng AI, tiên phong khoa học, đổi mới sáng tạo, trở thành nơi đầu tiên trong cả nước được Bộ Y tế phê duyệt triển khai phần mềm bệnh án điện tử, phần mềm lưu trữ và truyền tải hình ảnh. 

Một “bệnh viện thông minh” vận hành công nghệ số vào hoạt động chuyên môn và quản lý, đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Ân cần đón từng người dân ngay từ cửa bệnh viện, chăm sóc bệnh nhân như người thân, từng y, bác sỹ miệt mài bao năm qua không góp từng viên ghạch xây nên một ngôi nhà cứu người tốt nhất ở tỉnh Phú Thọ, mà còn kiến trúc hoá toà thành cuối cùng cho sự sống hồi sinh trước cửa tử.

“Bệnh viện hạng đặc biệt” và hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người

“Đầu tư cho y tế là đầu tư cho phát triển”, kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế năm 2024 – 2025 Bệnh viện đạt 919,25/1000 điểm, kết quả xếp loại hàng năm đều ở mức rất tốt. Bệnh viện duy trì đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015, Trung tâm Xét nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO 15189:2022.

“Bệnh viện hạng đặc biệt” và hành trình 60 năm chữa bệnh cứu người

Vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba của Chủ tịch nước, Cờ thi đua của Chính phủ, của Bộ Y tế, Bằng khen của Thủ tướng, cùng nhiều bằng khen, chứng nhận, kỷ niệm chương do Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan, ban, ngành trao tặng, đó là những vinh danh xứng đáng. Bệnh viện cũng nhận được nhiều giải thưởng, chứng nhận danh giá, như: Giải thưởng Kim cương do Hội Đột quỵ thế giới trao tặng, Bằng khen từ Hội Chống đau Hà Nội, Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông, vận động hiến mô, tạng…

60 năm thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Lương y như từ mẫu”, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đóng góp chung vào sự phát triển giàu đẹp của Đất Tổ giai đoạn mới. Nay Bệnh viện đã mở rộng đối tượng được thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao, từng ngày giảm tải gánh nặng cho ngân sách Nhà nước”.

.

Ca ghép thận đầu tiên năm 2015 như một bước ngoặt đột phá đưa Bệnh viện vào nhóm cơ sở tuyến tỉnh tiên phong thực hiện ghép tạng tại Việt Nam.

Chỉ hơn một năm qua, Bệnh viện đã vận động được 6 ca hiến tạng từ người cho chết não, cung cấp 30 mô, tạng cho các bệnh viện lớn trên cả nước; đồng thời thực hiện 8 ca ghép thận ngay tại bệnh viện - minh chứng năng lực chuyên môn vững chắc, khẳng định vị thế bệnh viện tuyến tỉnh có khả năng xử lý những kỹ thuật vốn chỉ thấy ở tuyến Trung ương.

Tùng Duy

TÙNG DUY