Bị phạt vì đăng tin sai sự thật
Cơ quan chức năng TPHCM vừa ban hành quyết định xử phạt T.T.H. (nhân viên y tế) về hành vi quảng cáo thuốc trái phép trên mạng xã hội.
T.T.H. đã có hành vi cố tình chỉnh sửa hình ảnh, cắt ghép bao bì và đăng tải các bài viết quảng cáo sản phẩm thuốc dự phòng trước phơi nhiễm HIV trên các nền tảng mạng xã hội. Sản phẩm được quảng cáo mang nhãn hiệu Yeztugo của Công ty Gilead Science Inc (trụ sở đặt tại Hoa Kỳ) với các nội dung: “PrEP tiêm”, “vaccine HIV”, “thuốc về trong tháng 8”, “2,5 triệu đồng/mũi”... thu hút sự quan tâm của dư luận.
Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy, sản phẩm thuốc mà T.T.H. quảng cáo chưa được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, không phải do Công ty Gilead Sciences sản xuất hoặc ủy quyền sản xuất, nhập khẩu, phân phối tại Việt Nam.
Mục đích của T.T.H. chỉ là nhằm tăng sự chú ý, tương tác cho tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, chứ không thực sự có hoạt động sản xuất hay mua bán thuốc. Song, dù chưa ghi nhận trường hợp người dân mua, sử dụng sản phẩm dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe, nhưng việc tung tin giả về “thuốc”, “vaccine HIV” đã tạo ra sự hiểu lầm về việc “thuốc giả” xuất hiện trên thị trường, gây hoang mang trong cộng đồng, đặc biệt là nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Vì thế cơ quan chức năng quyết định xử lý hành chính nhân viên y tế này với mức phạt 35 triệu đồng về hành vi “quảng cáo thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực”. Ngoài việc bị phạt tiền, T.T.H. còn bị buộc phải gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật, cam kết chấm dứt các hành vi vi phạm và không tái diễn.
Việc xử phạt nhân viên y tế T.T.H. số tiền 35 triệu đồng là một thông điệp mạnh mẽ của cơ quan quản lý y tế tại TPHCM trong việc siết chặt quản lý quảng cáo thuốc, bảo vệ sức khỏe và niềm tin của người dân.
Vụ việc là hồi chuông cảnh báo về tình trạng sử dụng mạng xã hội để quảng bá các loại thuốc, dịch vụ điều trị bệnh nhạy cảm nhằm mục đích trục lợi cá nhân. Việc này không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức ngành y mà còn vi phạm pháp luật, có thể dẫn đến hậu quả sức khỏe khôn lường cho cộng đồng.