Báo Đại Đoàn Kết Đô thị

Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Phải thay đổi tư duy quản lý và phát triển đô thị

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bí thư Thành ủy Cần Thơ: Phải thay đổi tư duy quản lý và phát triển đô thị

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, các sở, ngành, địa phương phải thay đổi tư duy quản lý và phát triển đô thị, đồng thời chủ động đề xuất cơ chế, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

Sáng 28/5, Thường trực Thành ủy Cần Thơ tổ chức cuộc họp về công tác quản lý xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố nhằm thảo luận các giải pháp phát triển đô thị, khai thác hiệu quả hạ tầng và định hướng xây dựng Cần Thơ xứng tầm trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Hồng Thắm
Ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Hồng Thắm

Tại cuộc họp, các đơn vị tư vấn đã trình bày ý tưởng về quy hoạch 2 bên đường Vành đai phía Tây (đoạn nối từ Quốc lộ 61C đến quốc lộ 61); Khu đô thị trung tâm văn hóa hành chính...

Theo các chuyên gia để phát huy vai trò trung tâm vùng ĐBSCL, Cần Thơ cần phát huy vai trò trung tâm vùng kinh tế biển, hỗ trợ cho sự phát triển các lĩnh vực kinh tế biển của các địa phương trong vùng. Cần Thơ cần thực sự trở thành hình mẫu phát triển của đô thị sinh thái, gắn với các hệ sinh thái đặc trưng của Cần Thơ nói riêng và vùng ĐBSCL nói chung.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay của thành phố là lĩnh vực công nghiệp và xây dựng phát triển còn chậm, chưa tương xứng với tiềm năng và vai trò của một thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng về phát triển đô thị Cần Thơ. Ảnh Hồng Thắm
Đại diện đơn vị tư vấn trình bày ý tưởng về phát triển đô thị Cần Thơ. Ảnh Hồng Thắm

Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ, tốc độ đô thị hóa của Cần Thơ cũng được đánh giá là chậm so với các địa phương khác. Đã có nhiều địa phương trở thành động lực tăng trưởng nhờ tốc độ đô thị hóa cao, trong khi Cần Thơ sau nhiều năm phát triển vẫn chưa tạo được diện mạo đô thị tương xứng.

Thực tế tại Cần Thơ nhiều khu dân cư trung tâm tình trạng hạ tầng xuống cấp, môi trường sống chưa bảo đảm, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống người dân và sức hấp dẫn đầu tư của đô thị trung tâm vùng ĐBSCL.

Ông Lê Quang Tùng cho biết, Cần Thơ được Trung ương quan tâm đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông với hệ thống cao tốc, sân bay và các trục giao thông lớn. Tuy nhiên, việc khai thác hiệu quả quỹ đất, phát triển đô thị dọc các tuyến giao thông còn hạn chế. Nhiều tuyến đường được đầu tư quy mô lớn nhưng chưa tạo được động lực phát triển đô thị và thu hút đầu tư như kỳ vọng.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho rằng, tư duy phát triển cần thay đổi theo hướng đồng bộ giữa đầu tư hạ tầng giao thông với quy hoạch và phát triển đô thị. Mỗi dự án giao thông phải gắn với mục tiêu khai thác hiệu quả quỹ đất, tạo nguồn lực tái đầu tư và đóng góp cho ngân sách địa phương.

Ông Lê Quang Tùng đề nghị các sở, ngành, địa phương phải thay đổi tư duy quản lý và phát triển đô thị; tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, thanh tra, kiểm tra xây dựng. Đồng thời, phải chủ động đề xuất cơ chế, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển đô thị, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đầu tư công.

"Chúng ta cần có tầm nhìn mới về phát triển đô thị Cần Thơ, phải đưa ra lộ trình triển khai thực hiện và phải quyết tâm thực hiện cho bằng được. " - Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

Tô Thắm