Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Đưa sâm Ngọc Linh thành mũi nhọn kinh tế miền núi

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Đưa sâm Ngọc Linh thành mũi nhọn kinh tế miền núi

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết, sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý cần trở thành động lực phát triển kinh tế chủ lực cho khu vực miền núi, góp phần thay thế các loại cây lâm nghiệp hiệu quả thấp, tạo sinh kế bền vững và mở hướng làm giàu cho đồng bào vùng cao.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bên phải, ngoài cùng) thăm cây giống sâm Ngọc Linh. Ảnh: TT.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (bên phải, ngoài cùng) thăm cây giống sâm Ngọc Linh. Ảnh: TT.

Ngày 13/5, Đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng do ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu.

Tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trương Công Quang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu cho biết, trung tâm hiện quản lý hơn 50ha rừng tự nhiên tại xã Trà Linh, ở độ cao từ 1.800 đến 2.000m nhằm bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen gốc cây sâm Ngọc Linh.

Ngoài nhiệm vụ bảo tồn, trung tâm còn tập trung sản xuất, cung ứng cây giống phục vụ phát triển vùng trồng. Quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ, giống cây đã được cấp phép lưu hành và bảo hộ giống cây trồng.

Đơn vị cũng đang phối hợp triển khai nhiều nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hoàn thiện quy trình sản xuất giống, trồng, chăm sóc, bảo vệ thực vật và thu hoạch sâm Ngọc Linh theo hướng công nghiệp, phù hợp điều kiện thực tế địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CĐ.
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: CĐ.

Trong thời gian tới, trung tâm định hướng nâng cao năng lực bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh cùng các loại dược liệu quý; chuẩn hóa quy trình sản xuất giống theo hướng khoa học, bền vững; tăng cường kiểm định nguồn gốc, chất lượng; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và liên kết phát triển sản xuất.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) TP Đà Nẵng cho biết, ngành đang tập trung nâng cao năng lực cho Trung tâm Phát triển Sâm Ngọc Linh và Dược liệu để trở thành đơn vị khoa học đủ khả năng kiểm định chất lượng và cung ứng cây giống.

Đồng thời, sở cũng đang thúc đẩy tích hợp các nghị quyết hỗ trợ bảo tồn và phát triển sâm nhằm tạo cơ sở pháp lý cho người dân, doanh nghiệp đầu tư.

Lãnh đạo Sở NNMT cũng cảnh báo tình trạng sử dụng vật liệu không thân thiện môi trường trong canh tác dưới tán rừng, tiềm ẩn nguy cơ suy thoái hệ sinh thái và phát sinh dịch bệnh cho cây trồng.

Vì vậy, các đơn vị, doanh nghiệp và người dân được yêu cầu phát triển kinh tế sâm gắn với bảo vệ môi trường rừng, tuân thủ nghiêm quy định của Luật Lâm nghiệp.

Phát biểu kết luận, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết, cần xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cho khu vực miền Tây Đà Nẵng và các xã Nam Trà My cũ, trong đó tập trung nâng cấp hạ tầng giao thông, kết nối vùng sâu vùng xa.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (đeo kính) thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh: TT.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang (đeo kính) thăm vườn sâm Ngọc Linh. Ảnh: TT.

Theo ông Lê Ngọc Quang, sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý cần được xác định là động lực kinh tế chủ lực, thay thế các loại cây lâm nghiệp hiệu quả thấp. Trong đó, sâm Ngọc Linh được định hướng trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế bền vững, giúp đồng bào miền núi không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu.

Ông Lê Ngọc Quang cũng kêu gọi sự tham gia của các doanh nghiệp lớn như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải trong việc xây dựng chuỗi giá trị sâm Ngọc Linh, từ nghiên cứu giống, chế biến sâu đến xác thực thương hiệu chính thống.

Bên cạnh phát triển nông nghiệp, khu vực miền núi phía tây Đà Nẵng cũng được định hướng khai thác du lịch sinh thái gắn với cảnh quan tự nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc theo hướng bền vững.

Các dự án đầu tư phải ưu tiên bảo vệ môi trường rừng, hạn chế bê tông hóa và thích ứng với biến đổi khí hậu, nguy cơ sạt lở địa hình đồi núi.

Cùng ngày, đoàn công tác của Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục làm việc với các xã Nam Trà My, Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập và Trà Vân về tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh và những khó khăn, vướng mắc sau khi triển khai mô hình chính quyền 2 cấp.

 

Chí Đại - Tấn Thành