Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn
Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang đề nghị HĐND và các vị đại biểu phát huy trí tuệ, năng lực, các quyết sách, nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, đưa thành phố tăng tốc.
Ngày 14/4 HĐND TP Đà Nẵng tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, kiện toàn các chức danh lãnh đạo.
Dự hội nghị có ông Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng.

Hội nghị đã trao giấy chứng nhận cho 76 đại biểu HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031, bầu các chức danh HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo đó, ông Nguyễn Đức Dũng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được bầu gồm: ông Trần Phước Sơn; ông Trần Xuân Vinh; ông Đoàn Ngọc Hùng Anh; ông Nguyễn Công Thanh.
Kỳ họp cũng công bố thành lập Ban Dân tộc HĐND thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031; bầu Trưởng ban các Ban của HĐND thành phố gồm: Trưởng Ban Đô thị Lê Tùng Lâm; Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Quảng Văn Ngọc; Trưởng Ban Pháp chế Lương Công Tuấn; Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Thái Hoàng Vũ; Trưởng Ban Dân tộc Phan Thị Tuyết Nhung.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang cho biết: kỳ họp thứ nhất mở đầu cho một nhiệm kỳ mới với nhiều kỳ vọng và trọng trách lớn lao, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đặt nền móng cho phương thức hoạt động, chất lượng quyết sách và trách nhiệm trước nhân dân trong suốt nhiệm kỳ.
Ông Lê Ngọc Quang đề nghị với trách nhiệm là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, HĐND thành phố phải gần dân, hiểu dân, vì dân; hành động vì lợi ích của nhân dân, mọi chủ trương, quyết sách của thành phố hướng tới mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển.
Trong bối cảnh thế giới và đất nước hiện nay, yêu cầu TP Đà Nẵng phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, là cực tăng trưởng của cả nước; đi đầu đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bí thư Thành ủy đề nghị HĐND và các đại biểu phát huy mạnh mẽ vai trò trong cụ thể hóa, thể chế hóa kịp thời, sáng tạo các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội của thành phố như Khu thương mại tự do, Trung tâm tài chính quốc tế, các mô hình kinh tế mới gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, tài chính số và kinh tế xanh; chủ động ban hành các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, chính sách ưu đãi vượt trội, tạo môi trường đầu tư cạnh tranh quốc tế.
“Mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực; vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; góp phần đưa Đà Nẵng đi đầu trong thử nghiệm, hoàn thiện thể chế, tham gia hình thành và dẫn dắt các mô hình phát triển mới của cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế”, ông Lê Ngọc Quang nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND thành phố đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả; khắc phục triệt để tính hình thức, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, giải trình; tăng tính tranh luận, phản biện; nâng cao năng lực phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn, mỗi quyết sách dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng.
Nâng cao chất lượng giám sát đến cùng, đi thẳng những vấn đề cử tri quan tâm, chú trọng dự án trọng điểm, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ.