Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm, động viên cán bộ, nhân dân 5 xã vùng cao, biên giới
Ngày 28/5, ông Phan Thăng An - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng có buổi đến thăm, làm việc tại 5 xã vùng cao, biên giới phía Tây gồm Cô Ba, Cốc Pàng, Lý Bôn, Nam Quang và Bảo Lâm.

Tại điểm dừng chân đầu tiên ở xã biên giới Cô Ba, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An trao đổi, lắng nghe các kiến nghị đề xuất của xã đồng thời trao tặng số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để hỗ trợ xã xóa nhà tạm, nhà dột nát và ủng hộ 50 triệu đồng vào quỹ "Vì người nghèo".
Đến xã biên giới Cốc Pàng, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng hỏi thăm các cán bộ tại bộ phận hành chính công về công tác tiếp nhận, xử lý, trả kết quả cho người dân. Ông Phan Thăng An còn hỏi thăm một gia đình đang dùng bữa cơm trưa. Tại UBND xã, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng trao tặng phần kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát và Quỹ "vì người nghèo" của xã.
Xã Cốc Pàng có Đồn Biên phòng Cốc Pàng đóng quân. Tại đây, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng đi bộ ra thăm cột mốc biên giới 535, hỏi thăm đời sống, nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới và tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ của đồn.

Tại xã Lý Bôn, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm khu giải quyết thủ tục hành chính công, trao đổi với cán bộ xã để hướng dẫn một người dân làm lại căn cước công dân. Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng cũng trao tặng phần kinh phí hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cùng như ủng hộ kinh phí cho quỹ "vì người nghèo" của xã.
Đến xã Nam Quang, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng Phan Thăng An ấn tượng với khung cảnh thung lũng với các thửa ruộng trồng lúa, ngô của bà con trên con đường dẫn vào trụ sở UBND xã. Ông Phan Thăng An cũng gợi mở một số hướng phát triển để lãnh đạo xã nghiên cứu, triển khai.
Trên đường đến điểm dừng chân cuối trong ngày là xã Bảo Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng thăm các công nhân, nói chuyện và lắng nghe các kiến nghị của Công ty TNHH CKC - một đơn vị hoạt động khai thác mỏ chì - kẽm.
Tại xã Bảo Lâm, ông Phan Thăng An đánh giá xã có quy mô khá lớn trong vực miền núi phía Tây của tỉnh, lợi thế là vị trí trung tâm huyện cũ, quốc lộ 34 đi qua kết nối với Hà Giang. Thời gian qua xã làm tốt nhiều việc, mặc dù vậy, điểm nghẽn của xã là tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, hạ tầng chưa đồng bộ, vấn đề đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư vẫn còn khó, cán bộ chuyên trách kỹ thuật số còn thiếu...vì vậy, đòi hỏi đảng bộ, chính quyền xã phải nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nghiên cứu rà soát tổ chức lại sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm, phát triển cây dược liệu, cây ăn quả phù hợp...để xóa đói giảm nghèo. Mục tiêu đưa Bảo Lâm thành trung tâm phát triển, dịch vụ, lan tỏa cho vùng động lực khu vực này.



















