Mặt trận

Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thuỳ Trang – Diễm Phúc 07/06/2025 07:45

Ngày 6/6, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I (2021-2025).

Toàn tỉnh Bình Định hiện có 39 DTTS với hơn 11.000 hộ, 42.000 nhân khẩu, chiếm 2,64% dân số tỉnh. Tính đến cuối năm 2024, có gần 2.000 hộ nghèo là đồng bào DTTS, chiếm 17,4% tổng số hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh, giảm 37,4% so với năm 2020, tương đương giảm bình quân 7,5% mỗi năm. Trong đó, 3 dân tộc chủ yếu là Chăm, Bana và Hrê là những dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, hiện đang sinh sống tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn trong tỉnh. Toàn tỉnh đã có 2/22 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới: xã Vĩnh An (huyện Tây Sơn) và xã An Quang (huyện An Lão).

Ông Trần Văn Thanh - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bình Định cho biết, chương trình đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đặc biệt là vùng đồng bào DTTS và miền núi. Các nguồn lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh như đường giao thông, thủy lợi, y tế, trường học, nhà ở và thiết chế văn hóa, nhất là tại các địa bàn đặc biệt khó khăn.

Hoạt động đào tạo nghề và hỗ trợ tạo việc làm được triển khai đồng bộ, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động địa phương. Các dự án phát triển sản xuất và sinh kế cũng góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân. Công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm đúng mức.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, các địa phương đã giải ngân được 691/1.020 tỷ đồng (đạt 67,8% kế hoạch phân bổ và 85% kế hoạch thực hiện). Hiện các sở, ban, ngành và địa phương thụ hưởng chương trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ban, ngành và UBND các huyện, xã chia sẻ kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các dự án, thảo luận về kết quả, tồn tại, hạn chế và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi thời gian tới.

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định, kết quả đạt được là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của các cấp, ngành và nhân dân, đặc biệt là bà con đồng bào DTTS. Tuy nhiên, chương trình vẫn còn nhiều khó khăn, như chỉ tiêu thu nhập, tổ chức sản xuất và đời sống chưa chuyển biến rõ nét; địa bàn hiểm trở, giao thông khó khăn, ảnh hưởng bởi thiên tai; tiến độ một số dự án còn chậm.

Để khắc phục, ông Thanh đề nghị Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Sở Tài chính và UBND các huyện rà soát, đánh giá nhiệm vụ, phân cấp quản lý phù hợp; đẩy mạnh giải ngân vốn và hoàn thành mục tiêu; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, phát huy vai trò cộng đồng giám sát trong triển khai chương trình.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Bình Định đã khen thưởng 10 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Định: Nhiều chuyển biến tích cực trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số