Bình Dương: Nhiều cây xăng đóng cửa, cơ quan quản lý nói 'lượng dự trữ đảm bảo nhu cầu'

10/10/2022 18:27

Trước tình trạng nhiều cửa hàng xăng dầu ngưng hoạt động hoặc chỉ bán cầm chừng, ngày 10/10, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Dương Nguyễn Thanh Toàn cho biết, hệ thống kho dự trữ của tỉnh vẫn bảo đảm, đáp ứng nhu cầu trên địa bàn.

Theo ông Toàn, Bình Dương là một trong những tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp – dịch vụ - đô thị, với dân số trên 2,5 triệu người, cùng hàng chục ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Do đó, nhu cầu sử dụng năng lượng, xăng dầu là rất lớn. Chỉ tính mặt hàng xăng dầu mỗi ngày toàn tỉnh tiêu thụ từ 1.500 đến 2.000 m3.

Một cửa hàng trên địa bàn Bình Dương để biển báo “hết xăng”.

Ngoài 9 thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu (chiếm 63,67%), tỉnh Bình Dương có 5 kho dự trữ, trữ lượng 66.200 m3, cùng 447 cửa hàng. “Qua kiểm tra và báo cáo hàng ngày từ giám đốc các doanh nghiệp đầu mối cho thấy, 9 doanh nghiệp đầu mối, phân phối trên địa bàn tỉnh đều bảo đảm nguồn cung cấp đủ cho thị trường, cũng như quy định dự trữ bắt buộc”, ông Toàn khẳng định.

Trả lời báo chí về việc nhiều cây xăng trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bảng “hết xăng” và thông báo tạm ngưng phục vụ khi giá giảm mạnh, bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh này cho biết, qua nắm tình hình các cửa hàng xăng dầu này có đóng cửa.

Trong khi đó, một cửa hàng khác trên Quốc lộ 13 thuộc TP Thuận An người đổ xăng phải xếp hàng để chờ đến lượt.

Sở phối hợp với Cục Quản lý thị trường Bình Dương thực hiện công tác kiểm tra giám sát rất chặt chẽ và thường xuyên, hàng ngày về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

“Tất cả các thương nhân, đầu mối, doanh nghiệp phân phối xăng dầu đều phải báo cáo cho Sở Công Thương để Sở báo cáo hàng ngày về tình hình cung ứng xăng dầu với UBND tỉnh”, bà Hà nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bình Dương: Nhiều cây xăng đóng cửa, cơ quan quản lý nói 'lượng dự trữ đảm bảo nhu cầu'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO