Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk bàn giao nhà “Chiến dịch Quang Trung” cho hộ dân bị sập nhà do mưa lũ
Ngày 8/1, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà ở cho hộ dân bị sập, đổ nhà do mưa lũ tại thôn 3, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk. Đây là công trình nằm trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” – hoạt động an sinh xã hội mang đậm ý nghĩa nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng.

Dự buổi lễ có Đại tá Lê Đình Hân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn.
Căn nhà được khởi công xây dựng từ ngày 18/12/2025. Sau 22 ngày đêm thi công khẩn trương, liên tục, vượt qua điều kiện thời tiết không thuận lợi, với hơn 330 ngày công của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Hòa, công trình đã hoàn thành và được bàn giao cho gia đình bà Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều.

Ngôi nhà có diện tích 44m², được xây dựng kiên cố bằng kết cấu bê tông cốt thép, mái lợp tôn, gồm phòng khách, phòng ngủ, khu bếp, khu vệ sinh khép kín và tầng 2 chống lũ, bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, lâu dài cho gia đình. Công trình hoàn thành vượt tiến độ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật và mỹ thuật.
Xúc động trong ngày nhận nhà mới, bà Phạm Tôn Nữ Lệ Kiều chia sẻ: “Sau bão, gia đình tôi gần như mất trắng, có lúc tưởng chừng không biết nương tựa vào đâu. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương, gia đình tôi mới có được ngôi nhà kiên cố như hôm nay. Đây là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống”.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Đình Hân nhấn mạnh: việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm gắn bó máu thịt của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đối với nhân dân. Đồng thời khẳng định, thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.
